ClockChủ Nhật, 04/08/2019 11:18

Sử dụng ma túy vẫn điều khiển xe ô tô đầu kéo chạy đường dài

TTH.VN - Sáng 4/8, Trung tá Hoàng Phước Tế, Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, đơn vị phối hợp kiểm tra, phát hiện lái xe đường dài dương tính với chất ma túy.

Tài xế xe khách tông ô tô sau khi sử dụng ma túyKhông thể chấp nhận mãi

Việt khai nhận, trước đó đã mua ma túy (heroin) của một người không quen biết sau đó sử dụng 

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều qua (3/8), tại km 22 + 300 QL 1A - đoạn đường tránh Huế, thuộc địa bàn xã Thủy Bằng (TX. Hương Thủy), tổ công tác của Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát số 2 phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 51C – 28937, kéo theo rờ moóc BKS 51R – 0607 do lái xe Trương Văn Việt (SN 1987), trú tại Đông Anh (TP. Hà Nội) điều khiển đi hướng từ Bắc  vào Nam có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tiến hành kiểm tra, Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát số 2 và lực lượng chức năng nhận thấy, lái xe Việt có biểu hiện nghi “ngáo đá”. Phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh kiểm tra nhanh, phát hiện đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Việt khai nhận, trước đó đã mua ma túy (heroin) của một người không quen biết sau đó sử dụng và điều khiển phương tiện nói trên đi qua địa bàn tỉnh thì bị lượng CSGT phối hợp kiểm tra, phát hiện. 

Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát số 2 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và bàn giao lái xe cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục làm rõ.

Thời gian gần đây, thực hiện kế hoạch cao điểm tổng kiểm tra ô tô khách, xe công-ten-nơ và xe mô tô…, lực lượng CSGT và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện một số lái xe khách, xe con, xe đầu kéo… dương tính với chất ma túy khi đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.         

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Công khai số điện thoại đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh: Hợp lý, hợp cả lòng dân

Việc Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn công khai số điện thoại cá nhân đường dây nóng của mình một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đó là chủ trương hợp lý, hợp lòng dân, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công khai số điện thoại đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh Hợp lý, hợp cả lòng dân
Trách nhiệm với xã hội

Là người đứng đầu, không những xây dựng phong trào để hoạt động của các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh luôn sôi nổi, có chiều sâu, Trung tá Trần Thị Minh Hiền (sinh năm 1983), Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh còn được biết đến là một tấm gương luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, vì cộng đồng.

Trách nhiệm với xã hội

TIN MỚI

Return to top