ClockThứ Năm, 14/10/2010 09:25

Sự kiện của điện ảnh Việt Nam 2010

TTH -  Dự kiến diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 17/10 và kéo dài trong 4 ngày, LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất hứa hẹn sẽ mang lại một không gian thú vị cho những người làm nghề, những khán giả yêu mến và quan tâm đến điện ảnh trong khu vực.

Dự đoán thành công của LHP Quốc tế Việt Nam International Film Festival 2010 (VNIFF) sẽ là khởi đầu thuận lợi cho việc hội nhập của Điện ảnh Việt Nam đối với tầm nhìn quốc tế để từ đó, những tác phẩm hay và những tài năng mới sẽ có dịp cọ xát và toả sáng…

Có phải chân dung của điện ảnh đương đại?
 
Sau khi LHP Quốc tế Bangkok dính phải scandal tiền bạc và có dấu hiệu “chìm xuồng” vì phần đông khán giả và khách mời tham dự không còn tin tưởng nữa, mọi nỗ lực của LHP Quốc tế Việt Nam là tạo được một sân chơi dành cho dân lành nghề, đẳng cấp, uy tín và quy mô hơn.
 
Mặc dù quyết định ban đầu của Ban Tổ chức chỉ chọn lựa khoảng 9 - 10 phim trong các thể loại: Phim truyện, phim tài liệu, phim ngắn để trao các giải thưởng chính thức, nhưng người hâm mộ điện ảnh Việt Nam lẫn khán giả ngoài nước quan tâm, ủng hộ vẫn có thể chờ đợi để khám phá những nét chấm phá độc đáo lẫn các thể nghiệm mang tính đẳng cấp khi lần đầu tiên ekip Việt Nam tổ chức một sự kiện lớn như LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2010.
 
Xuyên suốt 4 ngày diễn ra LHP, các chương trình lớn sẽ được giới thiệu đến người hâm mộ như: Chiếu phim tranh giải; Mục Điện ảnh thế giới ngày nay; Mục Điện ảnh Việt Nam đương đại; Giới thiệu nền điện ảnh Pháp; Tôn vinh NSND Hồng Sến.
 
Hạng mục Phim tranh giải có những tiêu chí nhất định như: phải là phim được sản xuất trong hai năm 2009 - 2010; phim lần đầu công chiếu ở nước ngoài hoặc chưa từng công chiếu tại châu Á (ngoại trừ nước sản xuất) trước ngày 21/10/2010; phim chưa bao giờ được chiếu trên truyền hình.
 
Các giải thưởng chính thức được trao sẽ bao gồm: Phim truyện xuất sắc nhất, Phim ngắn xuất sắc nhất, Phim tài liệu xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, Giải thưởng NETPAC (Mạng lưới Khuyến khích điện ảnh châu Á) và giải thưởng báo chí.
 
Các phim tham gia tranh giải năm nay phù hợp với cái nhìn mới mẻ, trẻ trung và sáng tạo với đa phần là các đạo diễn và những tác phẩm nhỏ như phim tài liệu “Luôn ở bên con” - đạo diễn Nguyễn Thị Kim Hải nói về sự sống và cái chết mỏng manh của những đứa trẻ bất hạnh; phim truyện đầu tay “My darding is foreigner” của nhà làm phim người Nhật Kazuaki Ue 46 tuổi; “Face of future” do Adam Pfleghaar dàn dựng, nữ đạo diễn người Hongkong Barbara Wong giới thiệu “The break up club” thuộc thể loại phim truyện; đạo diễn Thái Lan Monthon Arayangkoon và phim “Big boy” mang đề tài thế hệ trẻ…
 
Tâm điểm của LHP
 
Nhìn vào danh sách BGK thuộc các hạng mục lẫn một list dài tên của những ngôi sao lớn từ Việt Nam đến cả Pháp, Đông Nam Á, Hàn Quốc, Mỹ… có lẽ cũng đủ khiến khán giả choáng ngợp bởi sự quy tụ đông đảo các nghệ sĩ tiếng tăm và tài năng về tham gia LHP.
 
Thành viên BGK LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất bao gồm những tên tuổi như đạo diễn gạo cội Philip Noyce (từng sang Việt Nam làm phim “Người Mỹ trầm lặng”), Marco Muller - Giám đốc LHP Venice, nhà quay phim nổi tiếng Pháp Francoise Cantonne, Kang Su Yeon - nữ diễn viên Hàn Quốc từng giành giải thưởng diễn xuất tại LHP Venice, NSND Đặng Nhật Minh.
 
BGK phim ngắn, phim tài liệu và phim hoạt hình là ông Johany - GĐ LHP ngắn Tampere, Mathieu Poirot Delpech - nhà quay phim nổi tiếng của Pháp và NSND Bùi Đình Hạc. BGK NETPAC gồm bà Aruna Vasudev - Chủ tịch NETPAC, ông Doy Del Mundo - đạo diễn Philippines và TS Ngô Phương Lan. Ngoài ra, sẽ có một BGK báo chí gồm các nhà báo theo dõi điện ảnh sát sao các năm qua.
 
Lễ khai mạc liên hoan phim sẽ bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chương trình khai mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Nhà hát Lớn Hà Nội được chọn để tổ chức các cuộc họp báo, các buổi toạ đàm, Lễ tôn vinh NSND Hồng Sến, trình diễn nhạc phim. Văn miếu Quốc Tử Giám là địa điểm tổ chức đêm giao lưu cho các nhà làm phim và các ngôi sao tham dự LHP.
 
Các phim tham dự VNIFF ở tất cả các chương trình sẽ được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Mega Star và cụm rạp Cine Complex sắp khánh thành tại Mỹ Đình. Ngoài ra, còn có các buổi chiếu phim ngoài trời được tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Nhà hát Lớn. Lễ bế mạc và trao giải VNIFF sẽ diễn ra tối 21/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
 
Các ngôi sao có mặt tại LHP lần này bao gồm diễn viên Pháp Anna Mouglalis, đạo diễn Pascal Chaumeil… và nhiều ngôi sao khác đến dự.
 
Tiếng nói của người Việt
 
Là nơi tổ chức LHP, vì thế cũng như nhiều quốc gia khác làm LHP Quốc tế, Việt Nam sẽ có rất ít phim dự tranh giải và không giống như một số LHP lớn tầm cỡ hạn chế trao giải cho phim nước nhà của họ, LHP quốc tế Việt Nam khẳng định sẽ chỉ trao giải cho phim châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, bởi đó là mục đích mà các nhà tổ chức LHP quốc tế lần này hướng tới.
 
Như vậy, tiếng nói chung của Điện ảnh Việt tại LHP này là “gợi mở” để tạo một ấn tượng tốt đẹp cho những khán giả quốc tế có trình độ chuyên nghiệp hơn. Việc những bộ phim Việt Nam tham gia tranh giải và trình chiếu tại LHP này đã là một cơ hội tốt để những nhà làm phim, đặc biệt là thế hệ trẻ có dịp thể hiện tầm nhìn và bàn tay dàn dựng của họ, trong các tác phẩm gửi đến người xem đại chúng ở nghĩa rộng. Đặc biệt hơn cả là dịp Đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội cũng sẽ tổ chức và thu hút rất nhiều du khách đến với Thủ đô Hà Nội tháng 10 này.
 

 Cảnh trong phim Cánh đồng bất tận
 
Các phim Việt Nam có cơ hội lọt vào vòng tranh giải (dù biết trước sẽ không có giải) là “Cánh đồng bất tận” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, dựa theo tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tuy nhiên, như đã có thông tin, “Cánh đồng bất tận” sẽ tham dự mục “Cửa sổ điện ảnh châu Á” tại LHP Quốc tế Pusan tổ chức tại Hàn Quốc vào giữa tháng 10 sắp tới nên có thể tác phẩm này sẽ không có mặt cùng lúc tại LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.
 
Một ứng cử viên khác là phim lịch sử “Long thành cầm giả ca” do Đào Bá Sơn đạo diễn, kỷ niệm dịp Đại lễ sẽ có cơ hội tham gia tranh giải chính thức. Ngoài ra, nguồn tin cho biết phim “Trung uý” của đạo diễn Hà Sơn cũng tham gia tranh giải nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ Ban Tổ chức.
 
Bên cạnh đó, những gương mặt diễn biên đại diện cho tiếng nói của Điện ảnh Việt vài năm trở lại đây có thể sẽ là điểm sáng hấp dẫn khác của LHP như: Đỗ Hải Yến, Tăng Thanh Hà, Hồng Anh, Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh… Ngoài ra, còn có tên tuổi của những đạo diễn trẻ, những nhà làm phim Việt Nam khác cũng đến tham gia, càng tạo cho bức tranh toàn cảnh của LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất hấp dẫn và thu hút hơn.
 
Theo Đẹp
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top