ClockChủ Nhật, 04/02/2018 18:16

"Sự phát triển của khu vực Đông Bắc sẽ thúc đẩy tăng trưởng Ấn Độ"

TTH - Phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao các nhà đầu tư toàn cầu chủ đề "Lợi thế Assam" diễn ra từ ngày 3-4/2 tại tiểu bang Assam, Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định: "Sự phát triển của khu vực Đông Bắc sẽ thúc đẩy tăng trưởng" của quốc gia này.

Dự án thi công cầu An Đồ Hạ chậm tiến độ: Dân "kêu" cầu tạm nguy hiểmThủ đô Ấn Độ lại chìm trong khói bụi ô nhiễmẤn Độ tìm kiếm 15 tỷ USD đầu tư vào khai thác mỏ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Financial Express

Thủ tướng Modi ca ngợi: "Là ASEAN hay các quốc gia BBN (Bangladesh-Bhutan-Nepal), tất cả chúng ta đều là những nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Sự phát triển của nông dân có thể góp phần đưa toàn bộ khu vực lên những đỉnh cao hơn. Chính phủ của chúng tôi đang làm việc để hoàn thành mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập của nông dân".

Ông Modi nói thêm, những chính sách của Chính phủ đang xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các quốc gia ASEAN, điều này sẽ có lợi cho khu vực Đông Bắc đất nước, bởi Assam là một bang vùng Đông Bắc của Ấn Độ, là cửa ngõ quan trọng để kết nối Ấn Độ với ASEAN bằng đường bộ.

Các đại sứ, Cao ủy và các đoàn doanh nghiệp đến từ Mỹ, Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hà Lan, Nepal, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Indonesia, Đức, Séc và Canada dự kiến tham dự sự kiện lần này.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ AFP, Nikkei & The Statesman)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Return to top