Thế giới

Sức khỏe của Thủ tướng Nhật Bản ổn định, không như đồn đoán

ClockThứ Tư, 19/08/2020 15:01
Bộ trưởng Y tế và Lao động Kato Katsunobu hôm nay (19/8) cho biết, tình hình sức khỏe của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo không có gì thay đổi. Bản thân Thủ tướng và Văn phòng Nội các cũng sẽ có những phát biểu về vấn đề nà

Thủ tướng Abe: Nhật Bản sẽ cố gắng ký kết Hiệp ước hòa bình với NgaThủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thangNội các Nhật Bản thông qua gói kích thích 239 tỷ USD thúc đẩy nền kinh tếTokyo sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19Doanh nghiệp Nhật Bản gặp khó khăn khi cho phép lao động làm việc tại nhà

Hình ảnh Thủ tướng Abe Shinzo đến một bệnh viện ở Tokyo. Ảnh: NHK
 
Trước đó ngày 17/8, có nhiều hình ảnh và thông tin cho rằng Thủ tướng Abe Shinzo đã đến một bệnh viện ở Tokyo để khám bệnh. Theo đó, dư luận lo lắng về tình hình sức khỏe của Thủ tướng Abe. Ngoài việc đi khám bệnh, Thủ tướng đã không ra ngoài mà sinh hoạt ở nhà riêng.

Trong khi đó, Văn phòng Nội các Nhật Bản thông báo rằng từ ngày hôm nay, Thủ tướng Abe Shinzo sẽ đến văn phòng trở lại sau 3 ngày nghỉ hè vào các ngày từ 16-18/8. Thủ tướng sẽ tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi nền kinh tế đang suy thoái…

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top