ClockThứ Hai, 20/01/2014 06:08

Sức lan tỏa từ sự quyết tâm đồng lòng

TTH - Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường của Phụ nữ thị xã Hương Thủy đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đánh giá cao. Những hoạt động thu gom rác thải, khơi thông những dòng sông tắc nghẽn do bèo, hiến đất mở rộng đường, tạo những con đường, môi trường khang trang sạch sẽ… bắt nguồn từ trăn trở, tinh thần quyết tâm và đồng lòng của chị em.
 
Tinh thần hăng hái
 
Dẫn chúng tôi đi trên những con đường, những bờ sông không bóng dáng bao ni lông, rác thải..., chị Ngô Thị Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã Thủy Vân luôn miệng cười tươi. “Thủy Vân là vùng lân cận thành phố. Người dân chăn nuôi rất nhiều, chất thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhức nhối nhất là những bịch ni lông đựng đủ thứ chất thải, vứt bừa bãi hai bên bờ và trên dòng sông Cùng, sông Như Ý. Mùa mưa lụt, cảnh tượng rác và mùi xú uế bốc lên càng kinh khủng. Phụ nữ phải làm “một cái gì đó” để góp phần dọn sạch rác và mùi hôi, bảo vệ môi trường”. Chị Bích chia sẻ trăn trở của mình.
 
Từ trăn trở đó, chị Bích quyết định đề xuất với Đảng ủy vấn đề tổ chức thu gom rác thải. Trước lúc đề xuất, Ban chấp hành Hội LHPN xã tổ chức họp, triển khai đến từng hội viên. Điều đáng mừng, nhiều chị em cũng cùng chung trăn trở như chị Bích và tất cả đều đồng lòng hưởng ứng. Phương thức là mỗi hội viên đóng góp 10 nghìn đồng/tháng để chi trả cho việc hàng ngày thường xuyên thu gom rác. Ý tưởng của phụ nữ được Đảng ủy, chính quyền địa phương tán thành, hỗ trợ, giúp đỡ về nhiều mặt. Do đó, đề án về thu gom rác thải nhanh chóng hoàn thành, triển khai có hiệu quả trên địa bàn toàn xã.
 
Đối với hoạt động vớt bèo chống tắc nghẽn dòng chảy các con sông trên địa bàn, mặc dù không ở vai trò “người chủ chòm” như tổ chức Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, nhưng với suy nghĩ “người khác làm được, mình tại sao không”, cán bộ, hội viên phụ nữ các xã Thủy Vân, Thủy Thanh cũng tích cực “xắn tay áo” góp sức không nhỏ. “Nông dân… đứng ngoài đẩy bèo vào, phụ nữ ném dây ra vớt lên, hoạt động rất nhịp nhàng ăn ý, nên công việc trôi chảy, hiệu quả cao. Bèo vớt được, chị em chúng tôi tận dụng đưa về ủ phân vi sinh, phục vụ trồng trọt, vừa đảm bảo về môi trường vừa có hiệu quả kinh tế, lợi cả đôi đường” - chị Nguyễn Thị Hoa, hội viên Hội LHPN xã Thủy Thanh khoe.
 
Lan tỏa
 
Tinh thần, trách nhiệm đối với hoạt động bảo vệ môi trường lan tỏa trong từng hội viên, tổ chức phụ nữ toàn thị xã Hương Thủy. Khi dự án thu gom rác triển khai tại xã Thủy Vân, chỉ tiêu đề ra ban đầu là 60%. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, các chi hội đã hoàn thành 100% chỉ tiêu.
 
Chị Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Thủy đánh giá: “Thủy Vân, Thủy Thanh là điểm sáng trong công tác thu gom rác, vớt bèo khơi thông, trả lại môi trường trong sạch cho những con đường, dòng sông. Tuy nhiên, hội viên phụ nữ các xã, phường khác trên địa bàn thị xã Hương Thủy cũng không thua kém trong hoạt động bảo vệ môi trường”. Chỉ riêng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, có gần 6 nghìn hội viên phụ nữ thu gom xử lý rác, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm… Trong một ngày, 5.215 mét cống rãnh được khơi thông, 37 tấn rác được thu gom xử lý và 97 km đường giao thông “thay da đổi thịt” vì được phát quang… Với “đà” đó, hoạt động khơi thông cống rãnh nạo vét ao hồ kênh mương, hệ thống thoát nước, phát quang bụi rậm, đường giao thông, thu gom rơm rạ sau thu hoạch… trở nên thường xuyên hơn tạo cảnh quan sạch đẹp.
 
Không những hăng hái đóng góp công sức, phụ nữ thị xã Hương Thủy còn tích cực đóng góp của cải, hiến đất mở rộng đường, xây dựng những con đường khang trang sạch sẽ. Từ tinh thần quý báu của chị em, tuyến đường Võ Trác (phường Thủy Lương) 1.070 mét, Trưng Nữ Vương (phường Thủy Phương)… đang trong quá trình mở rộng và thảm nhựa.
 
Tinh thần và đóng góp đáng quý vào hoạt động bảo vệ môi trường của phụ nữ thị xã Hương Thủy không chỉ tác động tích cực để những thành viên trong gia đình cùng tham gia, mà còn lan tỏa trong cộng đồng. “Bây giờ, thấy chị em thu gom rác, quét dọn, làm sạch đường sá, môi trường, “bên” nông dân, cựu chiến binh cũng tự nguyện “xông” vào cùng làm”. Chị Ngô Thị Bích lại cười thật tươi. 
Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay
Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Return to top