ClockThứ Hai, 26/09/2022 09:56

Sức tàn phá của siêu bão NORU mạnh đến đâu?

TTH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 26/9, bão NORU đã vượt qua khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines), đi vào Biển Đông. Bão NORU trở thành cơn bão số 4 năm 2022.

Sẵn sàng các phương án, chủ động ứng phó bão số 4Bão Noru đổi hướng liên tục, giật trên cấp 17 và sẽ đi vào đất liền Trung Bộ ngày 28/9

Hồi 4 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây đảo Luzon (Philippines), cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16.

Theo vietnamplus.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TP. Huế triển khai các phương án khắc phục bão số 4

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Huế, cơn bão số 4 (bão Noru) đã gây ảnh hưởng nặng trên địa bàn, trong đó tổng thiệt hại ước tính hơn 5,2 tỷ đồng.

TP Huế triển khai các phương án khắc phục bão số 4
Ghi ở nơi tâm bão

66 nóc nhà/ 47 hộ gia đình tại hai thôn Khánh Mỹ và Mai Vĩnh (xã Vinh Xuân, Phú Vang) bị ảnh hưởng bởi luồng lốc xoáy, bước đầu được các lực lượng chung sức giúp khắc phục.

Ghi ở nơi tâm bão
Bão

Ngày ở Hà Nội trong chuyến đi ngắn, những thông tin dự báo sớm về bão Noru làm tôi vơi đi ít nhiều hứng thú với không gian mùa thu mình vừa chạm đến. Cũng không biết có phải vì ít nhiều dư vị của thắc thỏm và bồn chồn, Hà Nội có những lúc mưa. Sớm se lạnh có vài chút âm u…

Bão
Học sinh, sinh viên trở lại trường vào ngày mai

Để kịp đón học sinh, sinh viên trở lại vào ngày mai (29/9), các trường học đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, trường lớp và khắc phục những thiệt hại do mưa bão gây ra.

Học sinh, sinh viên trở lại trường vào ngày mai
Thông tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Pê ke

Chiều 28/9, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ tỉnh cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực giải phóng khối đất đá sạt lở chắn ngang tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Pê ke (xã Hồng Thủy, huyện A Lưới), đến nay đã thông tuyến trở lại.

Thông tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Pê ke
Return to top