Thế giới

Syria sẽ tiếp nhận viện trợ của EU thông qua Cộng hòa Séc

ClockThứ Ba, 19/01/2016 14:32
TTH.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Syria vừa đề xuất một số phương thức mà Chính phủ Séc có thể áp dụng để phân phối viện trợ nhân đạo của Liên minh châu Âu (EU) cho nước này, sau khi một đề xuất tương tự được đưa ra từ Prague, Ngoại trưởng Séc Lubomir Zaoralek cho biết trong một tuyên bố hôm 18/1.
 

Người dân Syria di tản, chạy trốn khỏi bạo lực từ khu vực do IS kiểm soát ở thành phố Raqqa và thành phố Deir al-Zor. Ảnh: Reuters 

Hồi đầu tháng này, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini đã yêu cầu Cộng hòa Séc phân phối viện trợ nhân đạo của EU cho Syria, bởi không có quốc gia thành viên EU nào khác có cơ quan ngoại giao tại Damascus.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Séc, bà Irena Valentova cho hay, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Damascus luôn sẵn sàng để thực hiện yêu cầu của EU.

“Bây giờ, sau tất cả những phản ứng của Syria, chúng tôi đã tìm ra một cách, một phương pháp để có thể tiếp cận những người dân cần giúp đỡ, những người đang sống trong khu vực kiểm soát của Chính phủ Syria”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc  Lubomir Zaoralek nói với các phóng viên.

Theo ông Zaoralek, người đồng cấp Syria Walid Muallem đã liệt kê một vài cơ quan phi chính phủ sẵn sàng để phân phối viện trợ nhân đạo của EU.

Syria sa lầy trong cuộc chiến tranh dân sự kể từ năm 2011. Trong đó, các phe phái đối lập và các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nhóm phiến quân al-Nusra Front đang đối đầu với Quân đội Syria.

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc (LHQ), cuộc chiến tranh đang diễn ra khiến hơn 4 triệu người Syria buộc phải chạy trốn khỏi đất nước và hơn 7,6 triệu người phải di tản. Đáng chú ý, tại một số khu vực của Syria, người dân đang hấp hối vì đói và không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế, LHQ nhấn mạnh.

Thanh Ngân (lược dịch từ Sputniknews & Article)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU
Return to top