Thể thao trong nước

Taekwondo Huế tăng cường cọ xát trước thềm ĐHTT toàn quốc

ClockThứ Bảy, 03/11/2018 18:51
TTH.VN - Sau 3 ngày tranh tài gay cấn với những trận đấu kịch tính, giải Taekwondo đồng đội nam – nữ 2018 khép lại vào chiều 3/11 tại Trường trung cấp TDTT Huế.

Tự hào Taekwondo HuếThừa Thiên Huế giành 6 huy chương tại giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ

Quy tụ hơn 100 VĐV đến từ các đơn vị: Hưng Yên, Nghệ An 1 và 2, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam, Công an Nhân dân và chủ nhà Thừa Thiên Huế, tại giải, các võ sĩ tranh tài 2 nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ.

Các võ sĩ Huế giành cúp bạc nội dung đồng đội nữ 

Kết quả, ở nội dung đồng đội nữ, Công an Nhân dân, Thừa Thiên Huế và Nghệ An 1 lần lượt đứng nhất, nhì, ba; ở nội dung đồng đội nam, ngôi vô địch thuộc về Quảng Ninh, vị trí thứ nhì thuộc về Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, 2 VĐV Đỗ Thị Thanh Ngân (Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Anh Tuấn (Quảng Ninh) chia nhau 2 danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải.

Ông Hồ Đắc Quang, Hiệu trưởng Trường trung cấp TDTT Huế đánh giá: “Các đoàn đều cử những VĐV xuất sắc tham dự nên giải có chất lượng chuyên môn khá cao, đây là cơ hội để các VĐV Taekwondo nói chung, Huế nói riêng tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào “trận lớn” tại ĐHTT toàn quốc diễn ra vào tháng 12 tới”.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Taekwondo Huế tạo đà mới từ lớp trẻ

Có dấu hiệu chững lại về thành tích, bộ môn Taekwondo của tỉnh nhà đang nỗ lực “xây mới” lớp trẻ, mở ra những hy vọng trong tương lai. Trước mắt thầy trò huấn luyện viên (HLV) Phạm Ngọc Thành là đợt tập dượt mà Huế nắm lợi thế chủ nhà - giải vô địch học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ nhất.

Taekwondo Huế tạo đà mới từ lớp trẻ
Nhìn từ giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021

Huế tổ chức giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021 không chỉ tạo điều kiện cho VĐV được thi đấu, nâng cao thành tích mà còn là một mũi tên với nhiều đích ngắm…

Nhìn từ giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021
Return to top