ClockThứ Tư, 04/04/2018 14:15

“Tai mắt” của lực lượng công an

TTH - Tổ An ninh Nhân dân (TANND), tổ tự quản (TTQ) bảo vệ tổ dân phố (BVTDP)… không chỉ là trụ cột trong cứu hộ, cứu nạn mà còn là “tai mắt” giúp lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự.

Linh hoạt trong phát triển Đảng ở tổ dân phố, khu dân cưCho phố phường yên vuiBảo vệ dân phố đảm bảo an toàn giao thông

Bảo vệ tổ dân phố và cảnh sát khu vực phường Phú Hiệp (TP. Huế) thường xuyên về với người dân để nắm tình hình

Qua công tác tuần tra, canh gác, Ban BVTDP phường Phú Hiệp (TP. Huế) phát hiện một số đối tượng tình nghi sử dụng ma túy tại tổ dân phố 7, khu vực 3. Sau một thời gian theo dõi và xác định chắc chắn hoạt động của các đối tượng, Ban BVTDP đã kịp thời báo cho Công an phường Phú Hiệp. Từ nguồn tin báo, Công an phường Phú Hiệp đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lên phương án cùng với lực lượng BVTDP bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng ma túy tại địa bàn, do Nguyễn Phước Bảo Tài (SN 1989), trú tại 11 Cửa Trài, phường Phú Bình cầm đầu.

Cũng từ tin báo của BVTDP, Công an phường Phú Hiệp đã sớm bắt giữ Nguyễn Văn Cư (SN 1995), trú tại 14/5/59 Mạc Đỉnh Chi, phường Phú Cát. Đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Cư khai, lợi dụng buổi trưa vắng người, Cư và 2 đối tượng khác đã lén lút sử dụng ma túy tại kiệt 111 đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 12, khu vực 6 phường Phú Hiệp.

Mới đây, Ban BVTDP phường Hương Long (TP. Huế) đã tổ chức hòa giải thành công giữa 2 thanh niên do có sự hiểu nhầm nên dẫn đến những xích mích không đáng có.

Năm 2017 đến nay, Công an tỉnh xây dựng, nhân rộng được 25 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự. Điển hình như ở phường Trường An (TP. Huế) có mô hình “Vùng cộng đồng Từ Đàm bình yên”; xã Hồng Vân (A Lưới) có mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”; xã Lộc Bổn (Phú Lộc) có mô hình “Liên đội tự quản về trật tự an toàn giao thông và nói không với ma túy”...

Ông Nguyễn Đăng Tăng, Trưởng Ban BVTDP phường Hương Long cho biết: “Thành lập từ năm 2010, đến nay, Ban BVTDP phường có 29 thành viên, chia ra hoạt động ở 4 khu vực. Quá trình hoạt động, Ban BVTDP đã cung cấp hàng trăm tin báo có giá trị cho lực lượng công an; hòa giải kịp thời trên 350 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân hay các vụ gây rối trật tự công cộng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Xã Vinh Thái (Phú Vang) được đánh giá là một trong những điểm sáng về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen năm 2017. “Trên địa bàn có 27 TANND, 5 mô hình TTQ về an ninh trật tự. Ở các thôn, cụm dân cư, hoạt động của các tổ hòa giải đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các mâu thuẫn, hạn chế tối đa những vụ việc phát sinh trong cuộc sống. Toàn xã hiện có 8/8 thôn đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, ông Đỗ Viết Tư, Chủ tịch UBND xã Vinh Thái cho biết.

Thượng tá Ngô Đức Sỹ, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết, xã hội hóa công tác đảm bảo an ninh trật tự qua việc xây dựng các mô hình TTQ được Công an tỉnh xác định là khâu đột phá để nâng cao chất lượng phong trào. Qua 5 năm (2012 – 2017), cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia, phát hiện, tố giác, cung cấp cho cơ quan chức năng trên 35.000 nguồn tin, đơn, thư liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp điều tra khám phá trên 4.700 vụ việc, bắt và xử lý hơn 6.500 đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng lòng giữ vững an ninh trật tự

“Khi đã thống nhất, con cháu trong dòng họ cùng chung sức, đồng lòng để giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương”, Đại úy Nguyễn Duy Ninh, Phó trưởng Công an xã Vinh Mỹ (Phú Lộc) mở đầu câu chuyện khi nói về mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”.

Đồng lòng giữ vững an ninh trật tự
Return to top