ClockThứ Sáu, 04/01/2019 14:49

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

TTH.VN - Sáng 4/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ATGT năm 2018. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

26 địa phương có số người chết vì TNGT tăngTai nạn giao thông đường bộ tăng đột biến

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, năm 2018, công tác bảo đảm ATGT đạt được nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết. Cụ thể, năm 2018 toàn quốc xảy ra 18.736 vụ TNGT, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 1.348 vụ (giảm 6.71%), số người chết giảm 33 người (giảm 0.4%), số người bị thương giảm 2.238 người (giảm 13.13%). Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp có số người tử vong xuống thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua, ở sát mức 8.000 người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác bảo đảm ATGT vẫn còn những hạn chế, yếu kém như TNGT vẫn ở mức cao. Tình hình ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh chưa được cải thiện và có xu hướng gia tăng trở lại. Tình trạng xe chở quá tải vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương, gây bất bình trong Nhân dân.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị các đại biểu tham gia Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất các giải pháp hữu hiệu cả trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019, nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019.

Tại Thừa Thiên Huế, năm 2018 toàn tỉnh xảy ra 486 vụ TNGT, làm chết 151 người, bị thương 415 người, thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 480 vụ, làm chết 147 người; TNGT đường sắt xảy ra 6 vụ, chết 4 người. So với năm 2017 tăng 8 vụ (tăng 1,67%), tăng 18 người chết (tăng 13,53%), giảm 27 người bị thương (giảm 1,69%).

Theo Ban ATGT tỉnh, năm 2018 dù đã có nhiều chuyển biến tích cực các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp đã vào cuộc có hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 1 vụ và 9 vụ rất nghiêm trọng; số người chết tăng cao trên 13.5%, phương tiện xe ô tô gây TNGT gia tăng chiếm 24% số vụ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu ngành giao thông, các địa phương cần chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân nhằm có phương án trước mắt và giải pháp lâu dài đối với tình hình trật tự ATGT trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu Ban ATGT tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ tiếp tục kéo giảm TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trách nhiệm của người trẻ với an toàn giao thông

Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho thanh, thiếu niên được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế triển khai với đa dạng hình thức, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và mỗi người dân về việc chấp hành pháp luật giao thông.

Trách nhiệm của người trẻ với an toàn giao thông
TP. Huế ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị

Sáng 8/12, UBND TP. Huế tổ chức lễ phát động tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn. Tham dự có lãnh đạo thành phố, thành viên Ban ATGT và đại diện 36 xã phường, các chợ trên địa bàn.

TP Huế ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top