ClockThứ Hai, 22/03/2021 15:58

Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô, nhiều hành khách may mắn thoát nạn

TTH.VN - Chiều 22/3, Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Phong Điền đang tiếp tục phối hợp để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên tuyến QL1A đoạn qua huyện Phong Điền.

Gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người, bỏ trốn khỏi hiện trườngTruy tìm người đàn ông va chạm giao thông, bỏ trốn tại hiện trườngĐảm bảo trật tự an toàn giao thông: Còn nhiều nỗi loLên án hành vi gây tai nạn giao thông rồi để mặc nạn nhân

May mắn những hành khách trên xe giường nằm không ai bị thương

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tại km 798+470 trên tuyến QL1A - thôn Tân Lập, thị trấn Phong Điền (Phong Điền) xe ô tô khách giường nằm Phượng Hiền BKS 36B - 02591 chạy theo hướng Nam ra Bắc do tài xế Phạm Văn Thanh (sinh năm 1976) trú tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống (Thanh Hoá) điều khiển, khi đến vị trí trên đã đâm vào dải phân cách giữa đường và trụ đèn điện chiếu sáng làm 2 dải phân cách lật xuống đường.

Lúc này, xe ô tô đầu kéo mang BKS 61H - 01650 do tài xế Bùi Tấn Đạt (sinh năm 1979) trú tại tổ 6, phường Tân phú, quận 9 (TP. Hồ Chí Minh) chạy theo hướng Bắc vào Nam. Do tránh dải phân cách bị ngã ra đường, nên đã va vào đuôi xe ô tô tải BKS 75H - 00255 đang đỗ bên đường, gây ra tai nạn giao thông liên hoàn.

Hậu quả, cả 3 xe ô tô hư hỏng nhiều chỗ, may mắn những người trên xe khách giường nằm Phượng Hiền không có ai bị thương. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn này, trên địa bàn thị trấn Phong Điền mưa to, đường trơn.

Dù không thiệt hại về người nhưng vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại trên tuyến QL1A. Phòng CSGT Công an tỉnh đã đưa lực lượng phối hợp để xử lý việc phân luồng giao thông.

Tin, ảnh: Tâm Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Công khai số điện thoại đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh: Hợp lý, hợp cả lòng dân

Việc Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn công khai số điện thoại cá nhân đường dây nóng của mình một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đó là chủ trương hợp lý, hợp lòng dân, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công khai số điện thoại đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh Hợp lý, hợp cả lòng dân
Trách nhiệm với xã hội

Là người đứng đầu, không những xây dựng phong trào để hoạt động của các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh luôn sôi nổi, có chiều sâu, Trung tá Trần Thị Minh Hiền (sinh năm 1983), Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh còn được biết đến là một tấm gương luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, vì cộng đồng.

Trách nhiệm với xã hội

TIN MỚI

Return to top