ClockThứ Bảy, 07/05/2016 14:47

“Tài năng ROBOT-ROBOTACON” hướng đến cuộc thi cấp quốc tế

TTH.VN - Ngày 7/5 tại Trường tiểu học Quang Trung (TP Huế), Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Trung tâm kỹ năng sống Hoàn Năng tổ chức cuộc thi “Tài năng ROBOT-ROBOTACON” tỉnh Thừa Thiên Huế dành cho học sinh tiểu học lần thứ 1 năm 2016.

Các em chăm chú thi môn Sáng tạo

Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Thừa Thiên Huế, tạo cơ hội giúp học sinh tăng cường tính ứng dụng trong học tập các môn khoa học tự nhiên; giúp học sinh giao lưu và thi đấu, tham gia học tự chọn ngoại khóa môn học Robotics. Đồng thời, cuộc thi nhằm phát hiện, tuyển chọn đội tuyển đại diện học sinh Thừa Thiên Huế tham dự cuộc thi Robot trẻ tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6/2016 và thi cấp quốc tế vào tháng 8/2016 tổ chức tại Hàn Quốc.

Tham dự cuộc thi có 132 học sinh của 10 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh ở các môn “Robot đá banh” (Soccer Robot), “Robot Sumo”, “Sáng tạo” (Create) chủ đề “Cuộc sống xanh”.

Tại cuộc thi, NGƯT, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Phạm Văn Hùng nhấn mạnh: “Đây là mô hình tổ chức mới, Sở GD&ĐT đang hướng tới, cần nhân rộng. Chưa nói đến chuyện được giải hay không. Quan trọng là các cháu có một kỹ năng nhất định”.

Kết quả cuộc thi: Trường tiểu học Phú Hòa (TP Huế) “ẵm” giải nhất môn “Robot Sumo”, giải nhất môn “Sáng tạo”. Trường tiểu học Hương Văn (thị xã Hương Trà) đạt giải nhất môn “Robot đá banh”…

                                                                  Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản

Với sự hỗ trợ và kết nối của UNESCO, 15 chính phủ, 50 tổ chức phi chính phủ và hơn 10 tổ chức quốc tế đã triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu bảo tồn di sản Huế, với tổng kinh phí hơn 10 triệu USD.

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản
Cơ hội cho du lịch Huế từ đường bay quốc tế

Trong rất nhiều dấu ấn nổi bật của ngành du lịch năm 2023, việc khai thác các đường bay quốc tế tạo ra nhiều gam màu tươi sáng cho bức tranh du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thừa Thiên Huế hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những cột mốc mới từ lượng khách quốc tế, khi họ ngồi trên chuyến bay đáp thẳng xuống sân bay quốc tế Phú Bài.

Cơ hội cho du lịch Huế từ đường bay quốc tế

TIN MỚI

Return to top