ClockThứ Năm, 11/05/2017 15:02

Tai nghe In-ear Bluetooth đắt nhất thế giới

Beyerdynamic, một công ty sản xuất thiết bị âm thanh lâu đời của Đức vừa ra mắt chiếc tai nghe Xelento Wireless tại triển lãm High End 2017 ở Munich.

Giới chơi nhạc thường có xu hướng thích sử dụng tai nghe có dây, lý do chính vẫn là đảm bảo chất lượng âm thanh. Nhưng hãng tai nghe lâu đời nhất thế giới Beyerdynamic, vừa cho ra mắt sản phẩm tai nghe không dây In-ear Xelento có khả năng đáp ứng tất cả tiêu chí khó tính nhất.

The Xelento Wireless sẽ được bán với giá 1,200 USD

Sản phẩm hứa hẹn sẽ thay đổi cái nhìn của những người chơi Audiophile chuyên nghiệp về chất lượng của thiết bị nghe không dây. Nó có giá bán 1.200 USD, dự kiến lên kệ vào cuối năm nay.

Người dùng cũng có thể nghe ở chế độ có dây bằng một cáp nối với bộ thu phát. Đây có thể được xem là một thiết bị nghe 2 trong 1.

Xelento có trọng lượng chỉ 7 gram, tích hợp 3 phím chức năng cùng thời lượng pin lên đến 5,5 giờ.

Ngoài ra tai nghe này sở hữu dải âm ấn tượng từ 8 - 48.000 Hz trong điều kiện sử dụng cáp và độ nhạy âm 110 dB.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bose đóng cửa 119 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu

Không chỉ ngành công nghiệp thiết bị âm thanh mà ngay cả thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi trong những năm qua khiến Bose đóng cửa gần một nửa số cửa hàng của họ trên toàn thế giới.

Bose đóng cửa 119 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu
Tai nghe Bluetooth chống ồn chủ động

Beyerdynamic Lagoon ANC chống ồn bằng kỹ thuật số và công nghệ “lai” đặc biệt giúp lọc tối đa âm thanh nhiễu ở môi trường xung quanh.

Tai nghe Bluetooth chống ồn chủ động

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top