ClockThứ Tư, 24/04/2019 14:25

Tái tạo vú sau phẫu thuật ung thư bằng kỹ thuật vi phẫu

TTH - Những ngày trung tuần tháng tư cũng là lần đầu tiên, các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Quốc tế Trung ương Huế thực hiện thành công tạo hình vú bằng kỹ thuật vi phẫu cho bệnh nhân ngay sau phẫu thuật cắt ung thư vú.

Tư vấn, khám, phẫu thuật mắt cho gần 250 trường hợp ở A LướiHơn 30 bác sĩ tiếp cận kiến thức phẫu thuật nội soi đại trực tràng nâng caoGần 30 bác sĩ tiếp cận các chuyên đề ngoại tiêu hóa, ung thư và phẫu thuật nội soi

Ca phẫu thuật tái tạo vú sau ung thư bằng kỹ thuật vi phẫu đầu tiên tại BV Quốc tế Trung ương Huế

Lấy lại tự tin cho phụ nữ tuổi 35

Cách đây chừng 2 tháng, chị A., TP. Huế mất ăn, mất ngủ khi phát hiện mắc ung thư vú. Chị A. từng đi điều trị nhiều nơi, đồng thời tìm hiểu khi ra nước ngoài điều trị căn bệnh này chi phí lên 600-700 triệu đồng. Trong lúc đang suy tính, A. được bạn bè mách bảo đến BV Quốc tế Trung ương Huế điều trị. Tại đây, các bác sĩ xác định, để chữa triệt để là phải cắt bỏ bên ngực đã bị ung thư. Nghe thế, A. hoang mang bởi mới 35 tuổi lại làm nghề tiếp xúc với công chúng. Khi nghe bác sĩ tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị, tái tạo vú tức thì bằng kỹ thuật vi phẫu nhằm giữ lại ngoại hình đẹp như ban đầu, dẫu rất mừng nhưng chị vẫn chưa yên tâm vì từ trước đến nay chưa có trường hợp nào được các bác sĩ BV Quốc tế Trung ương Huế thực hiện. Đắn đo mãi, song chị A. vẫn quyết tâm thực hiện.

Ngày 18/4 vừa qua, ca phẫu thuật của A. được tiến hành với hai kíp bác sĩ. Kíp 1 là các bác sĩ tiến hành cắt bỏ phần ngực bị ung thư và nạo vét hết phần hạch. Sau khi sinh thiết tại vết mổ xác định đã cắt hết phần bị bệnh; kíp 2 do các bác sĩ phẫu thuật tạo hình tại BV Quốc tế Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật tái tạo vú tức thì.

Công việc đầu tiên của kíp mổ 2 là tìm động mạch để có nguồn máu nuôi vạt da sẽ ghép. Để có "nguyên liệu" tái tạo phần vú bị cắt, các bác sĩ sử dụng vạt mạch xuyên thượng vị dưới (DIEP) lấy da vùng bụng của bệnh nhân sau đó chuyển lên ngực và khâu nối bó mạch máu để nuôi dưỡng bằng kính hiển vi vi phẫu. Nhờ lấy da mỡ phần bụng bằng vạt vi phẫu nên các bác sĩ thuận lợi trong tạo hình lại vú mới và giúp ngực mới đẹp tự nhiên hơn so với các phương pháp khác trước đây. Ca phẫu thuật diễn ra trong 10 giờ đồng hồ và chỉ sau 3 ngày phẫu thuật, chị A. có thể xuất hiện. Cùng với trường hợp chị A, trước đó một ngày, kỹ thuật này cũng được tiến hành phẫu thuật cho chị T.

Theo TS. Lê Thừa Trung Hậu, Phó Giám đốc BV Quốc tế Trung ương Huế, ông và đồng nghiệp tự tin tiến hành hai ca phẫu thuật này là có sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ Hội phẫu thuật tạo hình vi phẫu Hoa Kỳ (American Society of Reconstructive Microsurgery). Đây là một kỹ thuật tiên tiến hiện đang triển khai ở nhiều nước trên thế giới.

Đem lại niềm vui cho bệnh nhân

Theo một nghiên cứu mới đây của các bác sĩ chuyên khoa ung thư, ung thư vú là loại phổ biến hiện nay ở phụ nữ. Phần lớn ung thư vú xảy ra ở độ tuổi 35 - 45, tuy vậy có những trường hợp từ 20- 30 tuổi cũng có thể mắc bệnh và càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất lớn trong điều trị ung thư vú. Nếu phát hiện ở giai đoạn đầu, cơ hội chữa khỏi bệnh lên đến hơn 80%.

TS. Hậu cho biết, qua nhiều năm theo lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, từng tiếp xúc với hàng trăm bệnh nhân nên hiểu tâm lý những phụ nữ không may gặp căn bệnh hiểm nghèo. Trước đây, BV Quốc tế Trung ương Huế triển khai việc tái tạo vú sau ung thư nhưng theo phương pháp lấy da vùng bụng có cuống mạch nuôi, "sản phẩm" tuy đem lại tự tin cho bệnh nhân nhưng lại hy sinh một phần cơ và cân thành bụng.

Hiện nay, kỹ thuật tạo hình vú bằng vạt DIEP là phương pháp đang được áp dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới. Vì vạt da bụng dưới có khối lượng lớn, mềm mại tương tự tổ chức vú lành, mà sắc da phù hợp với nơi nhận, có hệ thống mạch xuyên nuôi da có đường kính lớn. Đặc biệt khi lấy vạt da ở đây, các cấu trúc thành bụng như cân, cơ thẳng bụng được bảo tồn nên không làm ảnh hưởng đáng kể đến chức năng của thành bụng, do đó giảm tối đa biến chứng sau phẫu thuật.

Không những thế, việc lấy vạt da mỡ thành bụng dưới còn giúp làm thẩm mỹ cho những người bị dãn da do "béo bụng". Bệnh nhân không chỉ có bộ ngực đầy đặn như cũ mà còn có cả "eo thon".

Việc tạo hình đồng thời với việc cắt bỏ khối u vú sẽ cho phép bác sĩ xác định đúng điểm không có tế bào ung thư để ghép vạt tổ chức mới trong quá trình sinh thiết. Nhờ đó, bệnh nhân không phải tái khám và làm xét nghiệm nhiều lần như các trường hợp tạo hình sau khi cắt bỏ.

Hiện nay, việc phẫu thuật ung thư vú bằng phương pháp vi phẫu tạo hình sẽ tiến hành thường quy ở BV Quốc tế Trung ương Huế.

Bài, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Phẫu thuật dị tật hàm mặt miễn phí cho 80 trẻ

Ngày 8/4, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ bị dị tật khe hở môi vòm miệng trong cả nước.

Phẫu thuật dị tật hàm mặt miễn phí cho 80 trẻ
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

TIN MỚI

Return to top