ClockChủ Nhật, 12/08/2018 10:11

Taliban đến Uzbekistan đối thoại về triển vọng hòa bình Afghanistan

Người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban đã dẫn đầu một đoàn đại biểu gặp gỡ các quan chức ngoại giao cấp cao của Uzbekistan.

Hàn Quốc lạc quan về chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nayNga và Mỹ thảo luận về triển vọng bình thường hóa quan hệNgày quốc tế Nelson Mandela: Kêu gọi xây dựng thế giới tốt đẹp hơnĐiện Kremlin: Thượng đỉnh Nga-Mỹ hướng tới bình thường hóa quan hệTổng thống Hàn Quốc kêu gọi sự hỗ trợ từ ASEAN

Các quan chức Uzbekistan ngày 11/8 cho biết, người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban tại Cata đã dẫn đầu một đoàn đại biểu đến Uzbekistan và có cuộc gặp với các quan chức ngoại giao cấp cao của nước này. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ nhất về sự hiện diện chính trị đang gia tăng của nhóm vũ trang này trong khu vực.

Người Afghanistan mừng ngày đầu tiên của lễ Eid al-Fitr với hy vọng về nền hòa bình lâu dài. Ảnh: Reuters
Người đứng đầu phụ trách vấn đề chính trị của Taliban Sher Mohammad Abbas Stanikzai đã đại diện cho nhóm tham gia các cuộc đối thoại kéo dài 4 ngày và kết thúc hôm 10/8 vừa qua. Trong tuyên bố đưa ra, Taliban cho biết, các cuộc thảo luận đề cập nhiều vấn đề, từ việc rút quân đội quốc tế đến những triển vọng hòa bình và cả khả năng có các dự án phát triển do Uzbekistan tài trợ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Uzbekistan trong thông báo về chuyến thăm cho biết, hai bên trao đổi về triển vọng hòa bình tại Afghanistan.

Những thông tin về đối thoại hòa bình với Taliban diễn ra khi các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban đang tiếp tục diễn ra tại thành phố Ghazni, miền Đông Afghanistan, một ngày sau khi các tay súng Taliban tấn công thành phố. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết đã kiểm soát hoàn toàn được thành phố. Tuy nhiên, chiến dịch truy quét vẫn tiếp tục và đang triển khai thêm binh lính để bảo vệ thành phố.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích

Sau 3 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (HGĐTTTA), tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp đã chú trọng xây dựng, lựa chọn, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên (HGV) là những thẩm phán, thư ký có kinh nghiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện của đương sự, nên hiệu quả mang lại khá cao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích
Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại Dự án (DA) Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A,B,C Khu Chung cư Đống Đa (KCCĐĐ) tại Phường Phú Nhuận, TP. Huế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì buổi đối thoại.

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa
Return to top