ClockThứ Năm, 30/07/2020 18:47

Tạm dừng tổ chức lễ hội, pháp hội và các hoạt động tập trung đông người

TTH.VN - Đó là thông báo mới nhất của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh trước tình hình dịch COVID - 19 diễn biến ngày càng phức tạp.

Triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch COVID-19Thí sinh phải mang khẩu trang khi đi thi THPTKiểm tra y tế cho 2.061 lượt người

Ban Trị sự GHPGVN tạm dừng các hoạt động tập trung đông người. Trong ảnh: Đại lễ Phật đản năm 2020 được tổ chức nội bộ nhằm tuân thủ quy định về phòng, chống dịch COVID- 19

Theo đó, phụng hành chỉ đạo của Trung ương GHPGVN và công điện khẩn của UBND tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19.

Cụ thể, các lễ hội, pháp hội và các khóa lễ, trại hè cho giới thẻ, khóa tu tập trung đông người sẽ tạm dừng tổ chức để đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, chương trình Lễ hội Quán thế Âm năm nay cũng không được tổ chức rộng rãi, chuyển sang thực hiện nội bộ Lễ Kỷ niệm khánh đản - cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ tại Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm vào lúc 6 giờ ngày 19 tháng 6 năm Canh tý (nhằm ngày 8/8 Dương lịch). Trong ngày ngày, toàn thể tăng ni, phật tử thành kính kỷ niệm tại tự viên, tư gia để tránh tập trung đông người.

Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tiếp tục đề nghị tăng ni, phật tử tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định của chính quyền.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam

Đông đảo người dự lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) đã tham gia lễ rước bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng, TP. Huế) lên Nghinh Lương Đình trước khi xuống thuyền để di chuyển lên điện.

Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam
Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Đoàn rước đường bộ xuất phát từ 352 Chi Lăng để di chuyển lên Nghinh Lương Đình. Cùng lúc, đoàn thuyền xuất phát từ 352 Chi Lăng lên bến Nghinh Lương Đình chờ để nhập đoàn đường bộ rước Mẫu lên điện Huệ Nam.

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

TIN MỚI

Return to top