ClockThứ Tư, 12/10/2022 17:32

Tâm huyết của đội ngũ cán bộ tạo nên sức mạnh của hệ thống

TTH.VN - Chiều 12/10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND và đội ngũ bí thư, tổ trưởng tổ dân phố phường Đông Ba (TP. Huế) về công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, dân vận ở cơ sở và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Hơn 480 tỷ đồng giải phóng mặt bằng mở rộng đường Bà TriệuChỉnh trang chợ Đông Ba gắn liền với đảm bảo các giá trị lịch sử, văn hóaDiễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở chợ Đông Ba

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc 

Cùng làm việc có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; Thường trực Thành ủy Huế; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.  

Đảng bộ phường Đông Ba hiện có 662 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ. Banh Chấp hành Đảng bộ phường có 14/15 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường có 5 thành viên.

Sau khi thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về xóa chi bộ cơ quan phường, hoạt động của các đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ đường phố trực tiếp tham gia các hoạt động ở địa bàn dân cư, nên kịp thời nắm bắt tình hình phản ánh từ cơ sở cho Đảng ủy, chính quyền phường; kịp thời giải quyết vướng mắc ở tổ dân phố, hạn chế mâu thuẫn, đơn thư vượt cấp.

Tuy nhiên, do bận công việc tại cơ quan đơn vị nên thời gian sinh hoạt tại chi bộ cố định thường chồng chéo; một số đảng viên không ở trên địa bàn nên việc tham gia ở tổ dân phố còn hạn chế. Công tác phát triển đảng đối với cán bộ công chức không có đầu mối chi bộ để bồi dưỡng, xem xét phát triển. Ở tổ dân phố, bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận hoạt động gặp nhiều khó khăn do dân cư đông. Cán bộ làm công tác văn phòng Đảng ủy là cán bộ không chuyên trách chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, phụ cấp thấp, khối lượng công việc nhiều.

Đảng ủy, UBND phường Đông Ba kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm như chế độ chính sách đối với các chức danh không chuyên trách; tăng chế độ bồi dưỡng cho chức danh trưởng các đoàn thể ở tổ dân phố…

Nhiều ý kiến của bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố phường Đông Ba quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý dân cư trên địa bàn; chế độ phụ cấp, sự tâm huyết của cán bộ ở cơ sở…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, sau khi sáp nhập 2 phường thành phường Đông Ba đến nay bộ máy hoạt động của Đảng ủy, UBND phường dần ổn định.

Nhiều ý kiến tại buổi làm việc của đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố là cơ sở quan trọng để nâng cao tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên. Sự tâm huyết của đội ngũ này tạo nên sức mạnh cho hệ thống chính trị phường Đông Ba. Thông qua những buổi làm việc ở cơ sở xã, phường để đoàn công tác tham mưu Tỉnh ủy có những quyết sách quan trọng, sát cơ sở trong công tác đảng, hệ thống chính trị.

Phường Đông Ba là một trong những trung tâm thương mại của TP.Huế  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị phường Đông Ba cần rà soát những quy định, quy chế để triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; không ngừng nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết. Cần đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, phát huy tối đa sự đống góp, tâm huyết, cống hiến vì sự phát triển đi lên của phường; xây dựng phường Đông Ba sớm trở thành phường đi đầu trong quá trình xây dựng tỉnh sớm trở thành phố trực thuộc Trung ương.

Liên quan đến những kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu các ban của Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy Huế nghiên cứu, tập trung tháo gỡ. 

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Thông tin doanh nghiệp:
Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry

Sau 4 năm thành lập, The Sentry hiện nay với 3 cơ sở hướng đến phát triển một cộng đồng dành riêng cho các nhà sáng tạo và doanh nhân công nghệ, đồng thời thu hút các nhân tài thế hệ trẻ của nước nhà.

Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry
Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato; làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình; tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm; kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand
Return to top