ClockThứ Ba, 19/11/2013 19:01

Tạm kết thúc tại phần tranh luận

TTH - Ngày 19/11, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm đối với Lã Đức Lân sinh năm 1978, trú tại 72 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và 9 đồng phạm về tội “tổ chức đánh bạc - đánh bạc”.
 
Trong khoảng thời gian từ 21/8/2012 đến ngày 9/10/2012, Lã Đức Lân đã móc nối với Huỳnh Tăng Quang (153 Bà Triệu-TP Huế) và giao cho Quang một trang mạng tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc tại TP Huế. Quang chia trang mạng tài khoản bóng đá này thành 10 tài khoản con rồi giao cho Võ Linh Nghiệm (12 Nguyễn Thái Học, TP Huế), Nguyễn Thịnh (80 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế), Nguyễn Đức Hiếu (62 Duy Tân, TP Huế), Trần Thị Diễm Thúy (117 Hùng Vương, TP Huế), Huỳnh Công Phong (30 kiệt 147 Phan Đình Phùng, TP Huế), Huỳnh Hoàng Oanh, Hồ Công Danh (35 Cửa Trài, TP Huế) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngoài ra, từ ngày 29/5/2011 đến ngày 9/10/2012, Quang còn trực tiếp cá độ bóng đá với Huỳnh Tăng Hùng (tức “Hùng Dinh”-NV tại 48 Trần Văn Ơn, TP Huế) bằng tin nhắn điện thoại. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm.
 
Lã Đức Lân tổ chức cá độ bóng đá (CĐBĐ) 358 trận với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) gần 15 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2,6 tỷ đồng và CĐBĐ 881 trận, với tổng số tiền phải chịu TNHS gần 8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Huỳnh Tăng Quang tổ chức CĐBĐ 454 trận, với tổng số tiền phải chịu TNHS gần 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng và CĐBĐ 893 trận với tổng số tiền phải chịu TNHS gần 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2,4 tỷ đồng...
 

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 19-11.

 
Cuối ngày, Hội đồng xét xử đã kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát luận tội, đề nghị Tòa án phạt bị cáo “đầu vụ” Lã Đức Lân từ 5 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù tội tổ chức đánh bạc, từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù về tội “đánh bạc”; đề nghị mức án thấp hơn dành cho các bị cáo khác (trong đó, đề nghị Huỳnh Tăng Hùng 2 năm 6 tháng tù tội “đánh bạc”). Hai trong số ba luật sư đã tham gia tranh luận. Ngày mai, 20/11, Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc và tuyên án.
Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên án hành vi báo thông tin giả

Theo lực lượng chức năng, có không ít người dân đã gọi điện đến số điện thoại của các đơn vị 113 (cảnh sát phản ứng nhanh), 114 (cứu hỏa), 115 (hỗ trợ cấp cứu) và các đơn vị công an để báo thông tin giả, tin không đúng sự thật gây phiền toái, tốn công sức, vật chất; gây bất ổn đến tình hình xã hội.

Lên án hành vi báo thông tin giả
Return to top