ClockThứ Sáu, 02/02/2018 14:47

Tân Chủ tịch OSCE nhấn mạnh vai trò của Nga trong các vấn đề quốc tế

Ngày 1/2, tại Moskva đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Italy Angelino Alfano.

OSCE cần thay đổi để đối phó với nạn khủng bố & nhập cưOSCE kêu gọi ngừng bắn bền vững tại khu vực Nagorno-Karabakh

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Italy Angelino Alfano. (Nguồn: AFP)

Do năm 2018 Italy đảm nhận chức Chủ tịch Tổ chức An ninh hợp tác châu Âu (OSCE) nên trọng tâm cuộc đàm phán tập trung vào những vấn đề quốc tế như tình hình tại Ukraine, Syria và Lybia. Kết thúc hội đàm ngoại trưởng hai nước nhấn mạnh lập trường của Moskva và Rome về những vấn đề được thảo luận phần lớn trùng hợp. 


Phát biểu tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nga đánh giá cao chương trình hành động mà Italy dự kiến thực hiện trên cương vị Chủ tịch OSCE trong năm 2018, trong đó đáng chú ý là ý định giải quyết vấn đề lục địa Á-Âu không phải thông qua đối đầu mà thông qua cân bằng lợi ích, đồng thời nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư Địa Trung Hải. 

Tuy nhiên, ông Lavrov bày tỏ mong muốn OSCE thể hiện hoạt động tích cực hơn trong vấn đề Kosovo để tất cả các vấn đề tồn đọng được giải quyết phù hợp với nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, Moskva cũng hy vọng OSCE thúc đẩy hiện thực hóa các thỏa thuận về triển khai quan sát viên bổ sung tại Nagorny Karabakh đã đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo Armenia, Azerbaijan và Nga vào tháng 6/2016. 

Về phần mình, Ngoại trưởng Italy cam kết sẽ nỗ lực xây dựng đối thoại toàn diện trong khuôn khổ OSCE. Bởi vì tổ chức này là công cụ để duy trì các kênh giao tiếp công khai giữa phương Tây và phương Đông. 

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Nga cũng thông báo kết quả Đại hội đối thoại dân tộc Syria diễn ra ngày 31/1, đồng thời bày tỏ hy vọng những nỗ lực của Moskva sẽ góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia Trung Đông này. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy khẳng định Nga đóng vai trò chiến lược trong giải quyết khủng hoảng tại Syria; nhấn mạnh rằng Đại hội đối thoại dân tộc Syria vừa diễn ra tại Sochi và các cuộc hòa đàm Syria trong khuôn khổ Astana là “những giai đoạn quan trọng nhất của tiến trình đàm phán.” 

Ngoại trưởng hai nước cũng nhấn mạnh rằng đối thoại toàn diện là giải pháp cho Lybia, một quốc gia khác trong khu vực. Lybia cần sớm tổ chức hội nghị dân tộc với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị trong nước nhằm tìm kiếm giải pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Nga và Italy bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Libya, Hasan Salame, tổ chức cuộc đối thoại toàn diện ở Lybia. 

Về vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine Ngoại trưởng hai nước nhất trí cho rằng con đường duy nhất dẫn tới hòa bình là thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Minsk. Ngoại trưởng Alfano nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine là ưu tiên của Italy và OSCE. Ông Alfano cũng cho rằng nên tiếp tục duy trì các khuôn khổ đàm phán hiện nay trong đó có “Bộ Tứ,” Nhóm tiếp xúc, nỗ lực của OSCE và hoạt động của phái đoàn quan sát đặc biệt của OSCE tại Donbass./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu

Sự sụp đổ của hành lang xuất khẩu Biển Đen - nơi đã tạo điều kiện cho hơn 32 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu trong năm qua, có nguy cơ gây căng thẳng thị trường trong trung hạn, đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém.

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu
Nỗ lực “cứu” Thoả thuận Ngũ cốc Biển Đen vẫn sẽ tiếp tục

Một quan chức của Liên Hiệp quốc đầu tuần này cho biết, các nỗ lực sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới để gia hạn thoả thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen an toàn, một hiệp ước mà Nga cho biết nước này có thể rút khỏi vào ngày 18/5 do tồn tại những trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Nỗ lực “cứu” Thoả thuận Ngũ cốc Biển Đen vẫn sẽ tiếp tục
Return to top