ClockThứ Ba, 04/10/2022 14:51

Tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm

TTH - Gần đây, Công an huyện Phú Vang đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn liên quan đến tội phạm, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Giữ thành phố bình yênGiảm các loại tội phạm, giảm trọng án và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Công an huyện Phú Vang nhanh chóng điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản

Nhiệm vụ lúc nửa đêm

Ngay khi nhận thông tin của chị Hà Thị Cẩm, vào lúc 0h 30 phút ngày 12/8, tại Tỉnh lộ 10A, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, khi chị đang điều khiển xe mô tô thì bất ngờ bị ba thanh niên điều khiển xe mô tô đi từ phía sau dùng vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu, vào vai, uy hiếp để cướp tài sản, Ban chỉ huy Công an huyện nhanh chóng xác lập chuyên án, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã vào cuộc điều tra làm rõ vụ án.

Do thời gian gây án vào ban đêm, đoạn đường vắng người, đối tượng manh động, chuyên nghiệp nên hiện trường để lại gần như không có gì. Với quyết tâm phá án, sau quá trình thu thập thông tin, tài liệu, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ linh hoạt và sự giúp đỡ của Nhân dân, Công an huyện Phú Vang bước đầu xác định được nhóm đối tượng gây án. Đó là Nguyễn Toàn Thương, trú tại phường An Đông; Văn Đức Hưng, trú tại phường Xuân Phú, TP. Huế và Lê Văn Sáng, trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Số này, có tuổi đời còn rất trẻ đều sinh năm 2004 – 2007.

Mở rộng điều tra, Công an huyện còn làm rõ, vào khoảng 4h sáng ngày 13/8, 3 đối tượng trên cùng với Nguyễn Đắc Phú, Ngô Tấn Tài, Lê Quốc Thắng và Trần Văn Trực (trú tại TP. Huế) có hành vi chặn xe mô tô của một người phụ nữ đi chợ tại thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, do lúc này gặp xe ô tô đi ngược chiều, sợ bị phát hiện nên cả nhóm không lấy được tài sản và tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, liên tiếp trong thời gian qua, Công an xã Phú An, Phú Thuận và Công an thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang đã liên tục phối hợp làm rõ ba vụ trộm cắp tài sản. Điển hình như, Công an thị trấn Phú Đa điều tra làm rõ đối tượng trộm tài sản Trần Thanh B, (SN 2007), trú tại thị trấn Phú Đa. Trước đó chiều ngày 20/8, B đột nhập vào nhà một người dân ở tổ dân phố Đức Lam Trung, dùng dụng cụ mang theo cạy tủ lấy trộm 3 chỉ vàng rồi bỏ trốn. Y còn khai nhận thêm, trước đó 15 ngày đã lấy trộm 100 USD của nạn nhân nói trên. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Phú Vang đã điều tra kết luận 28/30 vụ, đạt hơn 93%, bắt giữ 56 đối tượng thu hồi nhiều tài sản trả lại cho Nhân dân. 

Lời cảm ơn từ Nhân dân  

Với tinh thần kiên quyết phá án, tìm lại tài sản cho người bị hại, giữ bình yên cho Nhân dân, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phú Vang liên tục nhận được thư cảm ơn của người dân.

Chị Đoàn Thị Hải ở xã Phú An viết: Khi bị kẻ gian lấy trộm một chiếc ĐTDĐ Iphone 13 Promax trị giá 36 triệu đồng, chị đã nhanh chóng báo cho lực lượng công an. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an xã Phú An đã tập trung lực lượng điều tra, nhanh chóng phối hợp bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản trả lại cho chị.

Đại tá Bùi Hồng Phong - Trưởng Công an huyện Phú Vang cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, tập trung tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm trộm cắp, cướp tài sản, hành vi đánh bạc; gọi hỏi giáo dục các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Đặc biệt, tập trung nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bịt kín sơ hở mà tội phạm lợi dụng gây án, huy động sức mạnh hệ thống chính trị vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.        

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong công tác đấu tranh phòng. chống tội phạm, đồng chí Trần Thanh Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đã khen thưởng, biểu dương, ghi nhận nỗ lực, sự dũng cảm và nhanh trí của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Trần Hồng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã và đang ngày đêm bám, nắm địa bàn, dựa vào dân để tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững sự bình yên cuộc sống người dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Trấn áp tội phạm cuối năm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh và công an các đơn vị cơ sở đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng có liên quan.

Trấn áp tội phạm cuối năm
Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2023)
Chủ động trấn áp tội phạm

Dù bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát Nhân dân (CSND) trong tỉnh luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ động trấn áp tội phạm
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Chiều 15/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đến các phường, xã nhằm quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong tình hình mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Return to top