Thế giới

Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc chính thức nhậm chức

ClockThứ Tư, 10/02/2021 08:33
Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Chung Eui-yong nhấn mạnh tình hình ngoại giao hiện nay đang rất khó khăn, tình thế quốc tế đang ngày càng bất ổn, đòi hỏi Hàn Quốc phải có chiến lược ngoại giao chủ động.

Hàn Quốc hỗ trợ các dự án xây dựng nhà quy mô lớn để kiểm soát giáHàn Quốc dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạoHàn Quốc: Tổng thống kêu gọi tập trung chính sách vào việc phục hồi toàn diện sau đại dịch COVID-19Nhóm chuyên gia WHO tiếp tục lịch trình khảo sát thực tế tại Vũ HánHàn Quốc: Số lượng hành khách sân bay giảm lần đầu tiên trong 12 năm

Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong (giữa). Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Chung Eui-yong nhấn mạnh tình hình ngoại giao hiện nay đang rất khó khăn, tình thế quốc tế đang ngày càng bất ổn, đòi hỏi Hàn Quốc phải có chiến lược ngoại giao chủ động. Bài toán đặt ra hàng đầu là phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. 

Ngoại trưởng Chung Eui-yong cũng chỉ ra rằng quan hệ đồng minh Hàn Quốc - Mỹ là nền tảng ngoại giao của Hàn Quốc. Do đó, quốc gia này phải phát triển quan hệ đồng minh ngày càng vững mạnh, toàn diện và đôi bên cùng có lợi.

Bên cạnh đó, Chính phủ phải nỗ lực cùng các đối tác quan trọng là Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU), để đạt được hòa bình, thịnh vượng cho bán đảo Hàn Quốc cũng như khu vực Đông Bắc Á. Trên cương vị là cường quốc tầm trung, Hàn Quốc phải trở thành quốc gia cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển, thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ngoại trưởng Chung Eui-yong cho biết sự kỳ vọng trong và ngoài nước với Bộ Ngoại giao là rất lớn. Tất cả nhân viên Bộ Ngoại giao phải tự tin vượt qua những thách thức đặt ra.

Lễ nhậm chức của ông Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc được tổ chức quy mô nhỏ với hơn 20 người tham dự do ảnh hưởng của dịch COVID-19, và được phát trên mạng nội bộ của Bộ Ngoại giao.

Trước đó, Ngoại trưởng Chung Uy-giăng đã tới viếng Nghĩa trang quốc gia Hàn Quốc, viết vào sổ lưu niệm lời cam kết thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, không để chiến tranh nổ ra một lần nữa trên mảnh đất này.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngoại giao kinh tế đóng góp tích cực cho phát triển

Công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) đã được ngành ngoại vụ tham mưu cho tỉnh triển khai quyết liệt, toàn diện, chuyển biến sâu sắc về chất và lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của Thừa Thiên Huế.

Ngoại giao kinh tế đóng góp tích cực cho phát triển
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương:
Chủ thể kinh tế toàn cầu quan trọng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2024 tại Davos (Thụy Sĩ) nhận định, giữa lúc sự năng động kinh tế ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang được khuyến khích, khu vực cũng sẽ phải vật lộn với những thách thức kép, bao gồm nhân khẩu học và biến đổi khí hậu.

Chủ thể kinh tế toàn cầu quan trọng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn
Báo Thụy Sĩ đánh giá cao thành tựu kinh tế, ngoại giao của Việt Nam năm 2023

Trước thềm sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố Davos (Thụy Sĩ), ngày 12/1, học giả - nhà báo Thụy Sĩ Guy Mettan đã có bài viết đăng trên báo điện tử bonpourlatete.com, đánh giá cao chính sách "ngoại giao cây tre" của Việt Nam và nỗ lực sản xuất chip "Make in Vietnam”

Báo Thụy Sĩ đánh giá cao thành tựu kinh tế, ngoại giao của Việt Nam năm 2023
Return to top