Thế giới

Tân Thủ tướng Úc cam kết tăng số lượng phụ nữ trong nội các

ClockThứ Tư, 16/09/2015 15:42
TTH.VN - Hôm nay (16/9), Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tuyên bố, nhiều nữ chính trị gia sẽ là thành viên trong nội các đầu tiên của ông. 

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức Thủ tướng, ông Turnbull cho biết, “tôi muốn thúc đẩy đa dạng giới tính trong bộ máy chính quyền nói riêng và nền chính trị nói chung. Việc tăng số lượng nữ chính trị gia không chỉ giải quyết vấn đề của phụ nữ mà còn làm cho nước Úc phát triển hơn bởi tài năng của họ. Tôi cam kết sẽ thực hiện điều đó”.

Tân thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Ảnh: AP

Ông Turnbull vừa thay thế người tiền nhiệm “không được lòng dân” Tony Abbott trong một cuộc bầu cử nội bộ đảng Tự do vào đêm 14/9.

Trước đó, cựu Thủ tướng Abbott đã nhận nhiều chỉ trích khi chỉ có 2 phụ nữ trong tổng số 19 thành viên nội các. Đó là Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop và Bộ trưởng Y tế Sussan Ley. Trong đó, bà Bishop là người nữ chính trị gia duy nhất trong nội các của ông Abbott kể từ khi nhậm chức vào năm 2013.

Tân Thủ tướng Turnbull nói rằng, sẽ có "một số thay đổi" trong nội các của ông, nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Ông Turnbull cũng từ chối các câu hỏi về tương lai của Bộ trưởng Tài chính Joe Hockey, người mà ông gián tiếp chỉ trích rằng: "chính phủ không thành công trong việc lãnh đạo kinh tế của đất nước”.

Được biết, uy tín của Chính phủ Úc giảm mạnh trong một cuộc thăm dò dư luận và không bao giờ phục hồi, sau khi Bộ trưởng Tài chính Hockey tiết lộ ngân sách hằng năm, được cho là không công bằng đối với người nghèo hồi tháng 5 năm ngoái.

Cũng trong hôm nay (16/9), ông Hockey có cuộc thảo luận về tương lai của mình với ông Turnbull và tiết lộ ông có thể giữ một chức vụ khác.

Thanh Ngân (lược dịch từ AP & CNSnews)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top