ClockThứ Ba, 10/01/2017 21:28

Tân Tổng thư ký LHQ có bài phát biểu đầu tiên

TTH - Tân Tổng thư ký Liên Hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 10/1 có bài phát biểu đầu tiên trước Hội đồng Bảo an LHQ, kể từ khi ông chính thức nhậm chức.

Tân Tổng thư ký Antonio Guterres cam kết cải tổ LHQ và thúc đẩy nỗ lực giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Ảnh: AFP

Trước đó vào hôm 1/1, ông Guterres tiếp quản vị trí Tổng thư ký trong nhiệm kỳ 5 năm từ ông Ban Ki-moon, với cam kết cải tổ LHQ và thúc đẩy những nỗ lực nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu, từ cuộc chiến ở Syria tới xung đột đẫm máu tại Nam Sudan.

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với một Hội đồng Bảo an chia rẽ sâu sắc, do không thể đồng thuận trong việc đưa ra quyết định để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, bây giờ đã bước sang năm thứ sáu.

"Khiếm khuyết lớn nhất của cộng đồng quốc tế ngày nay là sự thất bại trong nỗ lực ngăn chặn xung đột và duy trì an ninh toàn cầu", ông Guterres nhấn mạnh.

"Trong bối cảnh các cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn, chúng ta cần sự hòa giải và chính sách ngoại giao sáng tạo được hỗ trợ bởi tất cả những quốc gia có tầm ảnh hưởng", Tân Tổng thư ký LHQ nói thêm.

LÊ THẢO (Lược dịch từ AFP & Undpi)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cập nhật COP28:
Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ cam kết về khí hậu

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), ngày 11/12, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ cam kết của mình trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ cam kết về khí hậu
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV, ông Võ Văn - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng - đã được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức
Return to top