ClockThứ Tư, 23/03/2022 22:02

Tặng 278 suất quà cho thương binh, bệnh binh nặng ở A Lưới

TTH.VN - Ngày 23/3, tại trụ sở UBND thị trấn A Lưới (A Lưới), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và UBND huyện A Lưới tổ chức Chương trình trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh nặng trên địa bàn.

Hàng trăm suất quà hỗ trợ người nghèo, khó khăn đón tết Nhâm DầnTrao 240 suất quà của Quỹ Thiện Tâm đến người dân nghèoThăm hỏi, gặp mặt thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ

Trao quà của Qũy Thiện Tâm đến các thương binh, bệnh binh nặng ở A Lưới

Tại huyện A Lưới, Quỹ Thiện Tâm dành tặng 278 suất quà cho các thương binh, bệnh binh nặng, trong tổng số 376 suất quà được trao tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh tương tự trên địa bàn tỉnh.  Trị giá mỗi suất quà là 15 triệu đồng. 

Chương trình trao tặng quà của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022).  Thừa Thiên Huế có gần 90 nghìn chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh, bị thương tật hoặc gánh chịu những di chứng của chiến tranh. Hiện nay, toàn tỉnh có 376 thương, bệnh binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên, riêng huyện A Lưới có 278 thương bệnh binh nặng. Không chỉ chịu những đau đớn, giày vò của các vết thương, bệnh tật do chiến tranh để lại, trong số họ còn phải chật vật với nhiều khó khăn về kinh tế, sinh hoạt.

Phát biểu tại lễ trao quà, Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở LĐTB&XH cho rằng, thời gian qua, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chăm lo và thực hiện nhiều chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho thương, bệnh binh và những gia đình chính sách, đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh động viên các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua bệnh tật, khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, ông Đặng Hữu Phúc bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Quỹ Thiện Tâm đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hoài Thương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Return to top