Những năm qua, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, khó lường; bão, lũ và các loại hình thiên tai khác xuất hiện ngày càng mạnh về cường độ và tần suất, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản. Đáng chú ý, ngoài bão lũ thường lệ, năm 2015 xảy ra liên tiếp 15 trận động đất tại A Lưới, xuất hiện 3 đợt lốc xoáy. Trong năm 2016, trên địa bàn xảy ra các đợt dông, lốc, kèm theo sét làm 249 nhà tốc mái, hư hại hơn 200ha lúa và hoa màu, làm chết 3 người, 8 người bị thương.
Thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo phòng tránh bão lụt, thiên tai, đến tháng 6/2016, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 1.648 hộ/3.906 hộ; giải ngân gần 48 tỷ đồng/hơn 99,5 tỷ đồng tổng vốn được phê duyệt… Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 51 tỷ đồng triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn đảm bảo sản xuất nông nghiệp vụ hè thu 2016; hỗ trợ nguồn vốn bố trí, sắp xếp, ổn định cho 3.324 hộ ảnh hưởng sạt lở, xâm thực. Đồng thời, hỗ trợ gần 3.000 tỷ đồng tiếp tục đầu tư các công trình, dự án về nâng cấp đê biển, đảm bảo an toàn hồ chứa, các dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển, khu neo đậu tàu thuyền tránh bão...
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quang Hùng ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong công tác PCTT&TKCN, hạn chế thiệt hại xảy ra. Về một số hình thái mới xảy ra như dông, lốc, sét, Thứ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý các cơ quan hữu quan cần nghiên cứu, đánh giá tác động nhằm tháo gỡ khó khăn cho dân. Việc vận hành hồ chứa hợp lý sẽ cắt được lũ cho vùng hạ du nên cần bổ sung, hoàn thiện qua từng năm. Riêng hiện tượng động đất, cần làm rõ bản chất động đất là gì để có giải pháp ổn định đời sống nhân dân. Thứ trưởng Lê Quang Hùng ghi nhận những kiến nghị của địa phương về những vướng mắc trong công tác PCTT&TKCN hiện nay để tổng hợp, có phương án đề xuất các bộ, ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ, góp phần đưa công tác PCTT&TKCN ngày càng phát huy hiệu quả.
THÁI BÌNH