ClockThứ Năm, 19/11/2020 19:03

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn tại buổi làm việc với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông chiều 19/11 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Cùng làm việc còn có UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sởTuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống bão số 5Cử tri quan tâm nhiều việc xây dựng hạ tầngBảo đảm an ninh, an toàn cho công tác bầu cửBình đẳng thông tin tuyên truyền với ứng viên ĐBQH và HĐND

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn chỉ đạo tại buổi làm việc

Nỗ lực vượt khó

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Nam Đông - Lê Thị Thu Hương thông tin, năm 2020, do tác động của dịch COVID -19, dịch tả lợn châu Phi, thời tiết diễn biến bất thường, nhất là cơn bão số 5 và số 9 làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hỗ trợ của các ban, ngành cấp tỉnh cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, tinh thần nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành và Nhân dân toàn huyện, nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 có những chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân ổn định, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được tăng cường, các chương trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là còn 3 chỉ tiêu mà Nghị quyết nắm 2020 đề ra chưa đạt, đó là, đào tạo lao động; xuất khẩu lao động; tỷ lệ hộ dùng nước sạch. Việc triển khai kế hoạch chăm sóc, lập vườn năm 2020 ở một số xã chưa quyết liệt, công tác tuyên truyền vận động lập vườn chưa mạnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên giá cả đầu ra của sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, khó tiêu thụ; tình trạng chặt phá, xâm lấn rừng lấy đất sản xuất và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng vẫn còn xảy ra; dự án cấp nước 5 xã vùng trên triển khai chậm làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Công tác phát triển đảng viên mới thấp, năm 2020 chỉ kết nạp được 39 quần chúng vào Đảng.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện, công tác kiện toàn tổ chức, cơ sở Đảng và nhân sự tiếp tục được triển khai. Đến nay, Đảng bộ huyện Nam Đông có 34 tổ chức cơ sở Đảng, với 2.014 đảng viên; có 140 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Số lượng trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI là 39 đồng chí, đảm bảo số lượng, cơ cấu; cấp ủy viên tái cử 29 đồng chí, tham gia lần đầu 10 đồng chí; cấp ủy viên nữ 8 đồng chí (tỷ lệ 20,5%); đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 15 đồng chí (tỷ lệ 38,46 %); tuổi đời bình quân của cấp ủy viên 44,3 tuổi.

Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổ chức thực hiện. Ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực, địa bàn; ban hành Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa.

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc và từ thực tế tại địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện trong thời gian qua, nhất là khắc phục hậu quả bão lũ, dịch bệnh; triển khai các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ còn lại của năm 2020 và những năm tiếp theo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông tập trung lãnh, chỉ đạo để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tổ chức, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; chuẩn bị nhân sự và các điều kiện liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều ý kiến phát biểu tại buổi làm việc

Chú trọng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; kiện toàn chức danh trưởng thôn phải là đảng viên. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, vai trò trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ cơ sở gần dân, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng cường đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nỗ lực đoàn kết, xây dựng Đảng bộ huyện Nam Đông ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Bài, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), ngày 1/3, đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam
Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội

Chiều 26/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi nói chuyện với đội ngũ cán bộ ngành tòa án toàn tỉnh chuyên đề về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng ngành tòa án Nhân dân 2 cấp.

Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội

TIN MỚI

Return to top