ClockThứ Sáu, 22/01/2021 14:54

Tăng cường hoạt động xã hội để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động

TTH.VN - Đó là một trong những phương hướng hoạt động được đề ra tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế tổ chức sáng 22/1.

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chứcTrao 3 Cờ thi đua, 8 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho các tập thểHỗ trợ 60 suất quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ TP. HuếChương trình “Điều ước đoàn viên” đến với cô giáo Võ Thị Phượng LiênĐối thoại để nắm bắt và thực hiện tốt hơn chính sách cho người lao động

Người lao động mua sắm tại Gian hàng 0 đồng do LĐLĐ thành phố tổ chức

Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ X, LĐLĐ thành phố đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hàng năm 100% cơ quan, đơn vị, 85% doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động. Qua hội nghị, nhiều ý kiến thắc mắc của đoàn viên, người lao động được giải đáp kịp thời, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn khi có gần 7.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng…

Năm 2020, trước tình hình dịch COVID-19 và bão lụt diễn biến phức tạp, LĐLĐ thành phố đã vận động từ nguồn xã hội hóa hơn 350 triệu đồng, 37 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác; trao quà tận tay hơn 5.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, LĐLĐ thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao nhận thức; phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và đời sống cho người lao động; phát động các phong trào thi đua thiết thực gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương

Sáng 31/3, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động để đánh giá công tác khuyến học trong thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương
Return to top