ClockThứ Năm, 14/05/2020 14:29

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng

TTH.VN - Sáng 14/5, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (PH, XLVV, VATN). Hội thảo dưới sự chủ trì của UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Văn Hải.

Các cơ quan nội chính phải nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờChủ động phòng ngừa, không để khiếu nại, khiếu kiện đông ngườiQuy trình tiếp nhận, giải quyết biểu hiện sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

 Các đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu

Đây là hội thảo quan trọng theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50 – CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PH, XLVV, VATN.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; những cơ chế, chính sách phục vụ phát hiện, xử lý tham nhũng; việc thu hồi tài sản tham nhũng; công tác tuyên truyền; củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan chức năng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ PH, XLVV, VATN; những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc; giải pháp nâng cao hiệu quả PH, XLVV, VATN…

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
An ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ ở chợ Đông Ba: Mô hình cần được nhân rộng

Nhờ thường xuyên chú trọng và luôn đổi mới cách làm, nên tình hình an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ (ANTT, PCCN) ở chợ Đông Ba luôn được đảm bảo. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, trộm cắp tại chợ đã được ngăn chặn kịp thời. ANTT, PCCN ở chợ Đông Ba là mô hình hay cần nhân rộng ra các chợ truyền thống khác trên địa bàn toàn tỉnh.

An ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ ở chợ Đông Ba Mô hình cần được nhân rộng
Return to top