ClockThứ Năm, 27/07/2017 18:26

Tăng cường sức chống chịu với lũ lụt

TTH.VN - Với tình trạng ngập lụt đô thị có xu hướng gia tăng sau các đợt mưa lớn, dự án sẽ đầu tư thí điểm vào việc cải tạo, duy trì hệ thống thoát nước/ trữ nước tự nhiên ở TP.Huế như nạo vét ao hồ, kênh… khơi thông dòng chảy với kinh phí 20 ngàn USD.
Tiến sĩ Philip bubeck giới thiệu dự án

Sáng 27/7, Hội thảo khởi động dự án “Tăng khả năng chống chịu lũ lụt ở vùng đô thị và vùng ven biển Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD) tổ chức với các nội dung: Tăng cường sức chống chịu với lũ lụt dựa vào hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu bằng khả năng trữ nước của hệ thống ao hồ tự nhiên và khả năng chắn gió, sóng; cải tạo môi trường sống cho các loài thủy sinh của hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Ngoài ra, còn nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý thiên tai bằng cách tổ chức vận động, tuyên truyền và ngăn chặn đổ chất thải bừa bãi.

Đối với việc tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở vùng đầm phá, dự án tập trung nghiên cứu sự thích nghi của hệ thống rừng ngập mặn. Qua đó, tiến hành trồng thêm một số điểm rừng ngập mặn.

Với thời gian kéo dài 1,5 năm, dự án sẽ được đầu tư gần 180 ngàn USD.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
Return to top