ClockThứ Tư, 08/12/2021 16:45

Tăng gia sản xuất trong tình hình dịch bệnh

TTH - Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 và thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp. Với những cách làm hay, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi, góp phần đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Thăm, động viên lực lượng phục vụ hậu cần tại khu điều trị F0Sẵn sàng các khu thu dung, điều trị F0 không triệu chứng

Mặc dù ảnh hưởng rất lớn từ thiên tai, thời tiết nhưng vườn rau của các đơn vị LLVT tỉnh vẫn luôn xanh tốt

Thời gian qua, cùng với việc huy động cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, Ban CHQS huyện Nam Đông đã bố trí quân số hợp lý để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất (TGSX), góp phần nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Ban CHQS huyện Nam Đông đã nuôi được gần 70 con lợn, dê; trên 400 con gia cầm, chim bồ câu; thu hoạch từ tăng gia sản xuất năm 2021 đạt 108,6% kế hoạch. Đặc biệt, đơn vị có vườn cam trên 200 gốc đang cho thu hoạch.

Thượng tá Lê Anh Thân - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Đông chia sẻ: Thời gian qua, mặc dù quân số phân tán, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nhưng công tác bảo đảm hậu cần, TGSX của Ban CHQS huyện đã vượt kế hoạch đề ra.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư, mở rộng khu tăng gia, chăn nuôi theo hệ thống liên hoàn, cơ cấu cây trồng đa dạng về chủng loại, chú trọng nuôi trồng cây con ngắn ngày, xen canh gối vụ và xây dựng nhiều mô hình TGSX, chăn nuôi mới, phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn tích cực, tự giác, tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt.

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Lợi, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, đầu tháng 10, Tiểu đoàn đã huy động cán bộ, chiến sĩ tranh thủ từng ngày nghỉ, giờ nghỉ để đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi. Hiện, vườn rau của đơn vị với nhiều chủng loại phát triển tốt.

“Khuyến khích các đơn vị trong Tiểu đoàn đẩy mạnh TGSX, chúng tôi giao chỉ tiêu đến đầu mối từng trung đội, đại đội. Đơn vị nào làm tốt sẽ được khuyến khích về hỗ trợ con giống, cây giống và đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời”. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Lợi cho biết thêm.

Hiện, các cơ quan, đơn vị toàn LLVT tỉnh đang duy trì chăn nuôi đàn bò trên 200 con, đàn lợn trên 360 con, gia cầm trên 3.800 con; 100% khu tăng gia, sản xuất, chăn nuôi các cơ quan, đơn vị đều có vườn mái che, nhà lưới giúp việc TGSX giảm tác động ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh.

Tính đến cuối tháng 11/2021, công tác TGSX của các cơ quan, đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, thu hoạch từ rau, củ, quả đạt gần 11 tấn; thịt, cá đạt hơn 17 tấn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông tin: Có được kết quả trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh hậu cần năm 2021 của Bộ CHQS tỉnh; các đơn vị đã tập trung đầu tư và có nhiều cách làm hay, sáng tạo về TGSX, chăn nuôi, như đầu tư xây dựng hệ thống vườn, giàn liên hoàn, trồng rau thủy canh, làm nhà nấm, trồng cây ăn quả cam, bưởi da xanh cho thu hoạch liên tục; đặc biệt, có nhiều đơn vị chuyển đổi nuôi trồng, như nuôi bồ câu Pháp, nuôi thỏ, gà ta, heo rừng đạt giá trị kinh tế cao.

“Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh quy hoạch phát triển khu hậu cứ, tập trung nguồn lực xây dựng khu hậu cứ chính quy, bài bản để đẩy mạnh hơn nữa công tác TGSX; đảm bảo ngày càng tốt hơn đời sống bộ đội, nhất là trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”,  Đại tá Hà Văn Ái khẳng định.

Bài, ảnh: Lê Sáu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Quy trình sản xuất thang máng cáp giá rẻ tại Nhà Máy P69

Nhà Máy Cơ Khí P69 là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực cung cấp và sản xuất thang máng cáp tại Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành nghề, công ty luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá thành phù hợp.

Quy trình sản xuất thang máng cáp giá rẻ tại Nhà Máy P69
Một công đôi việc

Thời tiết đang chuyển mùa với nóng, lạnh, nồm ẩm đan xen nên nguy cơ mắc bệnh và lây lan dịch bệnh trên vật nuôi là rất cao. Theo thông tin mới nhất, dịch cúm gia cầm H5N1 đang xuất hiện tại một số tỉnh thành phía Bắc và phía Nam; cùng với một số dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi vẫn đang tiềm ẩn.

Một công đôi việc
Thông tin doanh nghiệp:
Quy trình sản xuất ống gió ở Nhà Máy P69 có gì khác biệt?

Nhà Máy Cơ Khí P69 hiện nay đang là đơn vị sản xuất ống gió hàng đầu Việt Nam. Hệ thống sản xuất của nhà máy sử dụng các loại máy móc với công nghệ tiên tiến cùng quy trình chặt chẽ nên cho ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng hầu hết các yêu cầu của khách hàng.

Quy trình sản xuất ống gió ở Nhà Máy P69 có gì khác biệt
Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất đầu năm

Đơn hàng tăng, tinh thần lao động hăng say trở lại ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là bức tranh chung tại các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hiện nay.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất đầu năm
Nâng cấp thủy lợi phục vụ sản xuất

Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng sản xuất. Ngoài nguồn vốn bảo trì của đơn vị quản lý, vận hành, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương lồng ghép kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình, nhằm chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Nâng cấp thủy lợi phục vụ sản xuất

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top