ClockThứ Ba, 14/06/2016 09:39

Tăng hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam-Trung Quốc

TTH.VN - Ngày 13/6, nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ 4 và Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 24 tại Vân Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam Lý Kỷ Hằng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam Lý Kỷ Hằng

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chúc mừng thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Vân Nam đã đạt được; đánh giá cao những tiến triển mới trong quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam. Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam quan tâm và ủng hộ hợp tác hữu nghị giữa các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Trung Quốc nói chung và Vân Nam nói riêng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Vân Nam và các địa phương biên giới của Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, phối hợp tổ chức tốt phiên họp lần thứ 6 Nhóm Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Lào Cai – Hà Giang – Điện Biên – Lai Châu và Vân Nam trong năm nay.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương của Việt Nam và tỉnh Vân Nam – Trung Quốc cần tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối cơ sở hạ tầng, mở rộng kim ngạch thương mại; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thanh – thiếu niên hai bên; thực hiện tốt 3 văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, hợp tác quản lý lao động tại khu vực biên giới, thúc đẩy mở mới và nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở, tạo thuận lợi cho thông quan, xuất nhập cảnh.

Đồng chí Lý Kỷ Hằng đánh giá cao việc Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang dự Hội chợ Trung Quốc – Nam Á lần thứ 4 và Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 24 tại Vân Nam; cho rằng chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung – Việt nói chung và giữa Vân Nam với các địa phương của Việt Nam nói riêng. Đồng chí Lý Kỷ Hằng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu hữu nghị; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa Vân Nam với các địa phương Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, văn hoá, giáo dục, y tế, quản lý biên giới; thúc đẩy xây dựng hành lang kinh tế; đi sâu hợp tác thương mại, mở rộng quy mô xuất, nhập khẩu các mặt hàng mà hai bên có thế mạnh, tích cực xây dựng Khu hợp tác kinh tế quan biên giới Hà Khẩu – Lào Cai.

*Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm và tham dự Hội chợ Trung Quốc – Nam Á lần thứ 4 và Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 24 tại Vân Nam – Trung Quốc.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top