ClockThứ Sáu, 11/12/2020 14:48

Tăng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho các tỉnh

TTH.VN - Sáng 11/12, tại TP. Huế, Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban Cụm thi đua số 4 thuộc 12 tỉnh, thành phố Nam Trung bộ - Khu vực miền Trung - Tây Nguyên về hoạt động công tác hội và phong trào nông dân.

Nông nghiệp đô thị: Nhìn từ mô hình hoa phong lanTrao 25.000 con gà giống cho người dân“Tuyên truyền an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”Quýt Hương Cần tan hoang, nông dân mất thu nhập trong 3 năm tớiTín dụng chính sách tiếp sức nông dânNông dân với an toàn vệ sinh thực phẩm

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự có các ông: Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo HND các tỉnh, thành.

Theo HND tỉnh, trong năm 2020, các cấp HND đã kết nạp được 3.009 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trên địa bàn tỉnh lên 84.020 hội viên, sinh hoạt tại 975 chi hội, đạt 100,3%.

Các cấp HND từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 1.413 cuộc kiểm tra về việc chấp hành điều lệ hội, thực hiện nghị quyết, chỉ tiêu chương trình công tác hội, tình hình xây dựng, quản lý và hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND), thu hồi vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội…

Bên cạnh đó, đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Về xây dựng, nhằm phát triển mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, HND tỉnh đã tổ chức 7 lớp tập huấn sản xuất rau an toàn cho 450 hội viên nông dân và nhiều hoạt động nhằm tăng cường năng lực sản xuất cho hội viên nông dân.

 Tăng thêm nguồn vốn QHTND, giúp nông dân có nhiều mô hình, sản phẩm nông nghiệp hiệu quả. 

Trung ương HND Việt Nam cũng hỗ trợ 2 dự án “nuôi dê sinh sản” tại xã Phong Mỹ (Phong Điền) và “trồng cây thanh long ruột đỏ” tại xã Xuân Lộc (Phú Lộc) cho 30 hội viên nông dân hưởng lợi với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Tại hội nghị, HND các tỉnh, thành kiến nghị, trong năm 2020, do bị thiệt hại rất nặng vì thiên tai, bão lụt nên một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định đời sống và tái sản xuất nông nghiệp.

Vì vậy, đề nghị Trung ương HND Việt Nam trong năm 2021 và những năm tiếp theo quan tâm xem xét hỗ trợ kịp thời cho các tỉnh bị thiệt hại, đặc biệt là các mô hình, dự án phục hồi sản xuất nông nghiệp; đồng thời nghiên cứu hỗ trợ từ nguồn vận động Quỹ hạt thóc vàng để hỗ trợ nông dân. Nghiên cứu kéo dài thời gian vay từ 4 - 5 năm đối với các dự án nuôi trâu, bò sinh sản, trồng tiêu, cây ăn quả; giảm quy mô thành viên của tổ vay vốn có thể dưới 10 người/1 dự án; bổ sung, hoàn thiện quy chế xử lý rủi ro...

Tin, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54

Là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra ngày 29/2 cho gần 350 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn TX.Hương Thủy.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54
7 khách sạn tiên phong hành động giảm rác thải nhựa

Trong khuôn khổ thoả thuận của Dự án (DA): “Huế - Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” nhằm “Thực hành giảm nhựa trong ngành du lịch", góp phần đưa Huế trở thành đô thị giảm nhựa vào năm 2024, ngày 28/2, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố kế hoạch hành động giảm rác thải nhựa (RTN) của 7 đơn vị trong hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn TP. Huế, gồm Villa Huế, Azerai La Résidence Huế, Melia Vinpearl Huế, ÊMM Huế, Mường Thanh Huế, Alba Spa Huế và Thanh Lịch.

7 khách sạn tiên phong hành động giảm rác thải nhựa
Return to top