ClockThứ Sáu, 25/09/2020 14:18

Tặng nhu yếu phẩm cho người khuyết tật khó khăn

TTH.VN - Sáng 25/9, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Thừa Thiên Huế và Phòng Lao động & Thương binh xã hội huyện A Lưới phối hợp tổ chức trao tặng các phần quà là nhu yếu phẩm cho người dân khuyết tật khó khăn của huyện A Lưới.

Xử lý nghiêm đối tượng “chăn dắt”, ép buộc người khác xin ănNiềm vui của những người kết nốiNgười khuyết tật chung sức chống dịchThúc đẩy phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng

Bà Căn Ngưm được người thân dìu đến điểm nhận quà

Trước đó, ngày 24/9, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã phối hợp trao quà cho người khuyết tật khó khăn ở huyện Nam Đông. Đối tượng được trao tặng quà đợt này là người khuyết tật khó khăn và bị ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh COVID-19 và cơn bão số 5 vừa qua. Tổng số quà được trao cho người khuyết tật khó khăn của cả hai huyện vùng cao trong đợt này là 419 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt, gạo và khẩu trang y tế. Kinh phí của hoạt động do tổ chức CBM tài trợ.

CBM là tổ chức dịch vụ Thiên chúa giáo Quốc tế dành cho người mù và những người tàn tật khác của Cộng hòa liên bang Đức. Đây là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động độc lập của những người theo đạo Thiên chúa, đến từ nhiều giáo phái khác nhau, có cùng cam kết là phục vụ người mù và người tàn tật của các nước đang phát triển. Hoạt động của CBM tập trung vào việc ngăn chặn và điều trị bệnh mù lòa cũng như tổ chức trường học và đào tạo chuyên môn cho người mù, những người tàn tật về thể chất và khiếm thính.

Chỉ mới hơn 70 tuổi, nhưng tay chân bà Căn Ngưm (xã Hồng Vân) run lắm, do có phần bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Anh con trai giúp mẹ ôm bao gạo, còn mà Ngưm tay cầm bì thư và hộp khẩu trang y tế. Chia sẻ niềm vui nhỏ, bà cười: “Nhiều người khó khăn lắm, nhưng mình được nhận nhiều quà như thế này là quý lắm rồi. Cảm ơn lắm!”

Tin, ảnh: Đồng Văn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Return to top