ClockThứ Sáu, 29/01/2021 07:00

Tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ

TTH - Với mục tiêu “xây dựng Hương Trà trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh”, ngay sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Thị ủy Hương Trà đã khẩn trương đưa Nghị quyết (NQ) ĐH vào cuộc sống bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công nhân Công ty May Vinatex Hương Trà hoàn thiện sản phẩm theo dây chuyền

Cụ thể hóa bằng các chương trình hành động

Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ cho biết, ngay sau ĐH Đảng bộ thị xã, Thị ủy tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức để sớm ổn định và đảm bảo hoạt động hiệu quả; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn, lĩnh vực.

BCH Đảng bộ thị xã khoá XIV đã ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ với những nội dung cụ thể, trong đó có chương trình thực hiện NQ 54 của Bộ Chính trị. Mỗi chương trình đều xác định các đề án và phân công tập thể, cá nhân phụ trách. “Có thể nói chương trình hành động thực hiện NQ chính là “xương sống”, là cơ sở hết sức quan trọng để đảm bảo đưa NQ vào cuộc sống”, ông Nguyễn Tài Tuệ khẳng định.

Thị ủy Hương Trà chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền NQ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cụ thể hoá NQ ĐH của đơn vị mình, đồng thời bám sát chương trình hành động và NQ ĐH Đảng bộ thị xã để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện NQ có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo cho việc thực hiện NQ thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn Tống Hồ Thanh Xuân cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của Thị ủy, Đảng bộ xã Hương Toàn đã khẩn trương triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng bộ xã và NQ ĐH Đảng bộ thị xã.

Trước mắt, BTV Đảng ủy xã tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu xây dựng Hương Toàn thành phường. Năm nay, xã sẽ đầu tư một số công trình hạ tầng từ nguồn vốn địa phương và nguồn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng thời, tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt một số tổ chức chi bộ ở cơ sở...

4 chương trình trọng điểm

Theo Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Hà Văn Tuấn, mặc dù việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 và thiên tai liên tiếp xảy ra, nhưng thị xã vẫn đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện khoảng 8.020 tỷ đồng, tăng 3,2% so 2019.

Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ chia sẻ: “Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hương Trà trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh, Đảng bộ xác định nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là tập trung cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đổi mới, sáng tạo để tăng giá trị sản xuất, lấy dịch vụ, du lịch làm mũi nhọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Trước mắt, thị xã tập trung thực hiện 5 NQ chuyên đề mang tính đột phá cho sự phát triển của Hương Trà đó là các chương trình: Phát triển dịch vụ, du lịch; phát triển công nghiệp - TTCN, làng nghề; phát triển đô thị, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là các NQ không chỉ giúp địa phương phát triển trong 5 năm tới, mà còn là động lực cho sự phát triển thị xã trong tương lai.

Một nhiệm vụ quan trọng khác trong năm 2021 là Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện việc sáp nhập các xã, phường (6/15 xã phường sẽ sáp nhập vào thành phố) theo đúng lộ trình thực hiện NQ 54 của Bộ Chính trị.

Bài, ảnh: Minh Liên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU

Dự kiến vào tháng 6/2024, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tới Việt Nam kiểm tra lần 5, là thời điểm quyết định để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU cho thủy sản Việt Nam. Với những nỗ lực của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố ven biển, công tác chống khai thác IUU đã có những chuyển biến đáng ghi nhận.

Chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU
Trao “cần câu”, tạo động lực

Để giúp hội viên có đời sống kinh tế ổn định hơn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thủy Vân, TP. Huế đã triển khai nhiều việc làm thiết thực để giúp hội viên thoát nghèo.

Trao “cần câu”, tạo động lực
Tạo chuyển biến từ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

Sau 5 năm triển khai, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã nhận được sự hưởng ứng, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh, qua đó góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, giữ gìn môi trường.

Tạo chuyển biến từ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”
Chuyển biến tích cực trong dịch vụ công trực tuyến

Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn tỉnh năm 2023 đạt 47,3%, tăng 22,3% so với năm 2022 và 28,3% so với năm 2021. DVCTT đang chuyển dần từ cán bộ hướng dẫn làm thay sang công dân tự làm.

Chuyển biến tích cực trong dịch vụ công trực tuyến
Return to top