phối hợp điều tra đối tượng có hành vi trộm cắp tại Bệnh viện TW Huế
Gắn với nhiệm vụ chuyên môn
Đoàn Thanh niên Phòng CSHS, Công an tỉnh chủ động đề xuất ý tưởng và tham mưu cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện công trình thanh niên “Phòng chống tội phạm tại Bệnh viện Trung ương Huế”.
Quá trình thực hiện, ĐVTN Phòng CSHS luôn là lực lượng trực tiếp đấu tranh với các đối tượng trộm cắp, mua bán ma túy tại Bệnh viện Trung ương Huế. Điển hình như cuối năm 2019, khi nghi ngờ đối tượng Nguyễn Thị G. (SN 1966), trú tại 385 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình (TP. Huế) có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản của bệnh nhân, tổ trinh sát của Chi đoàn cơ sở Phòng CSHS đã hóa trang, bí mật nắm tình hình tại khu vực trong và ngoài bệnh viện. Khi G. đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà Hồ Thị S. (SN 1938), trú tại xã Lộc An (Phú Lộc) thì bị tổ trinh sát bắt giữ.
Một lần khác, khi đang tuần tra giữa đêm khuya cùng lực lượng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên và Phòng bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế, đoàn viên Đoàn Thanh niên Phòng CSHS phát hiện Lê Văn Đ. (SN 1992) trú xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tàng trữ 2 gói cỏ khô nghi ma túy dạng cỏ Mỹ nên đã bắt giữ. Tiến hành xác minh, tổ công tác bàn giao đối tượng Đ. cùng tang vật cho Công an TP. Huế tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đó là 2 trong số 15 vụ trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy trong Bệnh viện Trung ương Huế mà tuổi trẻ các đơn vị thực hiện được qua hơn 1 năm qua.
Hiện, Đoàn Thanh niên Phòng CSHS đang phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh triển khai “Phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh qua hệ thống giám sát, điều hành đô thị thông minh”. Đồng thời, phối hợp Đoàn Thanh niên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện công trình “Phòng chống tội phạm tại điểm di tích Huế”.
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Phòng CSHS tỉnh còn chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường; bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; tuyên truyền kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn... cho học sinh, sinh viên.
Vì cộng đồng
Theo Thượng úy Tiến, năm 2020, ngoài hoạt động truyền thống là tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo vào những ngày lễ lớn, Đoàn Thanh niên Phòng CSHS đã tổ chức nhiều đợt tình nguyện đột xuất, như phối hợp với CLB Khởi nghiệp Huế tổ chức tặng 450 suất ăn, khẩu trang, xà phòng rửa tay cho các hộ dân nghèo trên địa bàn phường An Đông phòng chống dịch COVID -19. Hay sau các trận bão lụt, tuổi trẻ của phòng kết nối với các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm tổ chức những đợt tặng quà kịp thời cho người dân các xã bị ảnh hưởng ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, A Lưới. Tổng trị giá các đợt trao quà là 200 triệu đồng.
Những ngày qua, dù bận rộn công việc chuyên môn, ĐVTN Phòng CSHS vẫn tranh thủ huy động mọi nguồn lực chuẩn bị cho hoạt động tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế không được về quê ăn tết.
Những năm qua, nhiều lượt ĐVTN của Phòng CSHS được khen thưởng về thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm và phong trào thanh niên các cấp. Hai năm liên tiếp, Đoàn Thanh niên Phòng CSHS được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Bài, ảnh: Hải Thuận