ClockThứ Sáu, 05/08/2022 08:51

Tạo điều kiện cho con em sinh sống ở vùng giáp biên

TTH.VN - Tối 4/8, tại huyện A Lưới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp xã giao với Đoàn công tác tỉnh Sê Kông – Lào do ông Leklay Sivilay, UVTW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông dẫn đầu. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt NamThúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa KỳTai nạn giao thông liên tiếp liên quan đến xe container trên QL1Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

Tại buổi tiếp xã giao

Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Leklay Sivilay vui mừng trước những kết quả hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương, nhất là những tình cảm của Thừa Thiên Huế đối với tỉnh Sê Kông. Đồng thời, mong muốn thời gian đến, tỉnh Sê Kông và Thừa Thiên Huế sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác ý nghĩa, tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa hai bên.

Ông Leklay Sivilay đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cư dân biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới của huyện Ka Lưm, đặc biệt là bản Ka Lô, bản Sê Sáp về ổn định đời sống, sản xuất, chăm sóc y tế; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện, thúc đẩy cho nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư ở khu vực trao đổi hàng hóa, thông thương giữa hai tỉnh trong thời gian đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương bày tỏ vui mừng khi chào đón đoàn công tác tỉnh Sê Kông – Lào. Với những kết quả nổi bật trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, biên giới, cửa khẩu, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,… trong thời gian đến. Qua đó góp phần duy trì củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Sê Kông nói riêng.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng thảo luận, nghiên cứu để báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc tạo điều kiện cho con em sinh sống ở vùng giáp biên tham gia học tập tại A Lưới; mở cửa trở lại cửa khẩu chính A Đớt – Tà Vàng để phục vụ cho việc đi lại, thông thương hàng hóa giữa hai tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp tuyến đường từ huyện Ka Lừm mới đến cửa khẩu Tà Vàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện đi lại, thúc đẩy giao thương, nâng cao kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên.

Tin, ảnh: L.Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top