ClockThứ Tư, 30/09/2020 12:15

Tạo điều kiện cho kiến trúc sư phát huy sáng tạo

TTH.VN - Ngày 30/9, tại TP. Huế, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị “Tập huấn và phổ biến Luật Kiến trúc, Nghị định 85/2020/NĐ-CP, Thông tư 03/2020/TT-BXD”.

Quy định thi tuyển phương án kiến trúcĐề nghị giữ nguyên số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên tráchTriển khai thi hành Luật Kiến trúcGiữ gìn bản sắc dân tộc trong kiến trúcXây dựng nền kiến trúc Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộcBỏ quy định cho thuê đất tới 99 năm tại đặc khu

Luật Kiến trúc nhằm tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình ở đô thị và nông thôn

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, cùng đại diện các cơ quan quản lý liên quan đến xây dựng tại các tỉnh miền Trung.

Theo đó, hội nghị đã phổ biến pháp luật về Luật Kiến trúc, Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, thông tư số 03/2020/TT- BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc.

Hội nghị cũng đã chia sẻ, giải thích một số nội dung với các đại biểu tham dự về những vấn đề trong quản lý kiến trúc; các nội dung liên quan tới điều kiện để người nước ngoài hành nghề kiến trúc sư tại Việt Nam; về quy trình lập hồ sơ thiết kế; điều kiện để kiến trúc sư được cấp, đổi chứng chỉ hành nghề; quy trình hành nghề kiến trúc sư…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đánh giá, Luật Kiến trúc đã được Quốc hội thông qua năm 2019 nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý kiến trúc; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình ở đô thị và nông thôn; điều kiện hành nghề kiến trúc của tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ kiến trúc sư; xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Luật Kiến trúc năm 2019 đã tạo điều kiện cho kiến trúc sư phát huy sự sáng tạo của mình.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế

TIN MỚI

Return to top