ClockThứ Sáu, 07/01/2022 17:07

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con hoàn thành cách ly tập trung về nhà

TTH.VN - Một bạn đọc tên là N.A.T phản ánh đến đường dây nóng của báo Thừa Thiên Huế việc: Sau khi chị cùng 4 người trong gia đình từ T4 (đường Phạm Văn Đồng) về nhà ở đường Bạch Đằng trả phí taxi 80.000đ/người, kể cả em bé gần 2 tuổi cũng đóng phí như người lớn…

Đừng sợ cách ly tập trungQuyết liệt thực hiện việc theo dõi F0 đủ điều kiện tại nhà

Trao đổi thông tin về phản ánh của bà con, Đại úy Nguyễn Ngọc Chung, Chính trị viên Khung T4-F0 cho biết, Khung đã nhận được thông tin phản ánh của người dân và  chấn chỉnh ngay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân hoàn thành cách ly về nhà an toàn.

Theo đó, từ ngày 7/1/2022, Ban quản lý Khung đã thông báo, ai đủ điều kiện được về nhà sau thời gian cách ly tập trung tại T4 thì tự thỏa thuận với các hãng taxi để được đón về. Về phía Khung, để đảm bảo trật tự, Ban quản lý chỉ cho phép những phương tiện taxi đã thống nhất thỏa thuận với bà con và có biển số xe cụ thể vào Khung.

Liên quan đến việc đưa người dân hoàn thành cách ly tập trung về địa phương, tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh sáng 4/1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã thống nhất: Các cơ quan chức năng chỉ đón người dân từ nơi lưu trú đến khu cách ly tập trung khi được xác định thuộc diện F0. Sau khi bà con hoàn thành cách ly, đủ điều kiện an toàn để về nhà, người dân sẽ chủ động phương tiện. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm giảm áp lực công việc cho các lực lượng phòng chống dịch trong tình hình hiện nay.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top