Khánh thành tuyến đường "Xanh, sạch, sáng, trị an" cho người dân xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông
Đâu khó có thanh niên
Cơn bão số 5 vừa qua, hàng trăm thanh niên trên địa bàn tỉnh nhanh chóng có mặt tại các khu vực bị thiệt hại nặng, xung kích khắc phục hậu quả do bão gây ra. Các bạn trẻ tích cực cưa cắt, thu gom nhiều cây xanh đổ ra đường phố, trường học, trùm lên nhà dân, công trình công cộng, góp phần bảo đảm an toàn đi lại, sinh hoạt cho người dân.
Thanh niên cũng là lực lượng có mặt kịp thời tại các hộ dân có nhà bị tốc mái, giúp họ dựng lợp lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Phú Vang cho biết, hàng trăm lượt thanh niên trên địa bàn huyện tình nguyện ủng hộ ngày công giúp gần 70 hộ nghèo, khó khăn neo đơn dựng lợp lại nhà cửa bị tốc mái do cơn bão số 5 gây ra.
Vừa tham gia khắc phục bão lụt, Hội LHTN các cấp trong tỉnh còn tích cực kết nối, kêu gọi, vận động mạnh thường quân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 5. Tiêu biểu, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động hỗ trợ tôn lợp cho 73 hộ khó khăn có nhà bị tốc mái, với kinh phí 10 triệu đồng/hộ.
Khởi công Nhà nhân ái cho người dân Thượng Nhật, huyện Nam Đông
Hình ảnh màu áo xanh thanh niên tình nguyện cũng trở thành gam màu quen thuộc tại các trạm khai báo y tế, các khu cách ly tập trung trong các đợt cao điểm phòng chống dịch COVID -19. Hàng trăm sinh viên Trường đại học Y Dược Huế tình nguyện xung phong lên tuyến đầu góp sức trong “cuộc chiến” chống dịch. Họ thay nhau túc trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát y tế để cùng các lực lượng chức năng phân luồng hành khách, đo thân nhiệt, khai báo y tế, quên cả khó khăn, vất vả. “Em còn trẻ, khỏe nên muốn cống hiến sức trẻ để cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đây cũng là cơ hội để chúng em có thể vận dụng kiến thức học được từ nhà trường vào thực tế”, sinh viên Hoàng Trần Sao Mai, ngành Y đa khoa, Trường đại học Y Dược Huế chia sẻ.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Hội LHTN các cấp trong tỉnh huy động nhiều nguồn lực, tập trung tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và các xã tiệm cận về tiêu chí xây dựng nông thôn mới tổ chức thực hiện nhiều công trình thanh niên thiết thực, hiệu quả. Tại xã Thượng Nhật (Nam Đông), Hội LHTN tỉnh đã trao tặng công trình "Ánh sáng nông thôn mới" trị giá 30 triệu đồng; giúp xóa 2 nhà tạm cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 20 triệu đồng/nhà; đào kênh mương nội đồng và san lấp lề đường giao thông nông thôn dài 500m…Ông Hoàng Trung Nam, Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật cho biết: “Thượng Nhật đang nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Vì vậy, những công trình thanh niên của Hội LHTN tỉnh rất kịp thời và ý nghĩa với địa phương”.
Từ đầu năm đến nay, Hội LHTN các cấp trong tỉnh đảm nhận thực hiện hàng trăm công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Đồng hành khởi nghiệp, lập nghiệp
Năm 2019, thông qua chương trình Ngày hội “Thanh niên khởi nghiệp”, Hội LHTN tỉnh đã kết nối với doanh nghiệp thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với số tiền 750 triệu đồng, giúp hội viên có thêm nguồn vốn khởi nghiệp, lập nghiệp.
Với tổng dư nợ 144 tỷ đồng ở 127 tổ tiết kiệm vay vốn do thanh niên quản lý từ ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, theo anh Phan Gia Công, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu không có nợ quá hạn, tạo niềm tin với ngân hàng để nâng tỷ lệ dư nợ, giúp nhiều thanh niên tiếp cận được nhiều vốn vay hơn trong thời gian tới.
Nỗ lực đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế cũng được các cơ sở hội tập trung thực hiện. Tháng 9 vừa qua, Hội LHTN huyện Phú Lộc tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan học hỏi kinh nghiệm những mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả trên địa bàn huyện, tạo động lực giúp thanh niên xung kích đi đầu phát triển kinh tế.
Huyện đoàn, Hội LHTN huyện A Lưới lại chủ động vận động, quyên góp thành lập quỹ giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Hiện đơn vị đang quản lý gần 500 triệu đồng tiền vốn gây được, tạo điều kiện cho thanh niên vay để phát triển kinh tế.
Trong khi đó, Hội LHTN Phong Điền, Quảng Điền... lại phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hoạt động tập huấn, tư vấn học nghề, giới thiệu thanh niên tham xuất khẩu lao động, tăng thu nhập.
Anh Trần Gia Công cho biết, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp là vấn đề luôn được hội tập trung thực hiện, song kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Thời gian tới, hội sẽ tìm những giải pháp mới cụ thể, quyết liệt hơn để giúp được nhiều thanh niên hơn trong lập thân, lập nghiệp.
Bài, ảnh: Hải Thuận