ClockThứ Năm, 10/03/2022 14:34

Tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

TTH.VN - Sáng 10/3, UBND tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh giai đoạn 2016-2021; ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Vận động, tập hợp hiệu quả các tầng lớp Nhân dânKý giao ước thi đua giữa mặt trận các huyện, thị, thành phốKhối thi đua Mặt trận - Đoàn thể: Ký kết giao ước thi đuaThực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấpHương Thủy có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã mớiCác đảng bộ, chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Tại hội nghị, các bên thống nhất cao sự phối hợp của UBND tỉnh với hệ thống các tổ chức đoàn thể. Quá trình phối hợp bảo đảm chặt chẽ, thực chất, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên công đoàn đã thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác và yêu cầu thực tiễn. Việc phối hợp giúp UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, MTTQ Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã tham gia cùng triển khai thực hiện chiến lược “vắc-xin”, tổ chức phát động nhiều hoạt động, phong trào thiết thực để vận động mọi tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, người lao động đồng hành, ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch và Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 tỉnh; tham gia hiệu quả trong các Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và các Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ an sinh xã hội; tích cực thực hiện chủ trương và bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do dịch bệnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả Quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân Vận tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy tiếp tục phối hợp thực hiện, phân công, phân nhiệm rõ ràng, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận của xã hội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ...

Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Return to top