ClockThứ Tư, 22/10/2014 14:00

Tạo sức mạnh tổng hợp

TTH - Phong trào Thi đua quyết thắng do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh triển khai thấm sâu vào ý thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ và trở thành động lực giúp cơ quan, đơn vị, từng cá nhân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từ phong trào thi đua, Ban CHQS TP Huế đã từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV trên địa bàn

Sau cơn mưa đêm, nước vẫn còn đọng lại trên những cành cây, bãi cỏ ở thao trường của Ban CHQS TP Huế. Dù quân phục lấm ướt, trên thao trường, các chiến sĩ vẫn miệt mài, hăng say luyện tập các bài điều lệnh đội ngũ, bắn súng tiểu liên AK, cách ném lựu đạn xa trúng hướng và các động tác vận động trên chiến trường. Đại úy Lê Doãn Anh, Trợ lý huấn luyện Ban CHQS TP Huế cho biết: “Để cụ thể hoá phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT), cấp uỷ, chỉ huy đơn vị đã xây dựng và phát động nhiều chỉ tiêu hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là đối với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Do đó, các bộ phận chuyên môn thuộc Ban CHQS thành phố tích cực chỉ đạo cơ quan quân sự 27 phường và các đơn vị tự vệ kiện toàn tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), phân công giáo viên, cán bộ phụ trách công tác huấn luyện một cách hợp lý. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tập trung và thực hiện 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần theo đúng điều lệnh quân đội...

Điều làm tôi ngạc nhiên và tò mò, ở thao trường bên cạnh những khẩu súng, trang thiết bị phục vụ huấn luyện còn có nhiều dao, rựa, cuốc, xẻng, kéo cắt cỏ... Như hiểu được ý tôi, Đại úy Lê Doãn Anh cười bảo: “Anh em mang theo dụng cụ để thực hiện “giờ tăng gia” sau buổi huấn luyện. Đây cũng là tiêu chí quan trọng trong phong trào TĐQT của đơn vị phát động...”. Quả thật, sau giờ huấn luyện, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị và lực lượng dân quân hành quân đến khu tăng gia sản xuất ở hậu cứ”. Sau phân công, các nhóm liền bắt tay ngay vào công việc. Nhóm thì cuốc đất, phân luống, chăm sóc vườn rau xanh; nhóm thì cắt cỏ, bứt lá cây cho đàn bò, dê; phía dưới hồ cá một nhóm đang đắp lại bờ đê… Tiếng nói, cười râm ran làm khu hậu cứ thêm nhộn nhịp hẳn.

Cùng với Ban CHQS TP Huế, năm 2014, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phong trào thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng. Các đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấc uỷ, chính quyền tiến hành xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả cao. Song song đó, các cơ quan, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ, cùng với các tổ đội công tác tăng cường về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác vận động quần chúng, củng cố xây dựng lực lượng DQTV.

Các phong trào thi đua không chỉ bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các lĩnh vực hoạt động của LLVT mà còn phát triển sôi nổi ở các tổ chức quần chúng trong các đơn vị. Đại tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Với phương châm phát huy tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chỉ huy điều hành, vai trò của cấp ủy, chỉ huy từng cơ quan, đơn vị được thể hiện chặt chẽ ở cả 3 khâu: lãnh đạo xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua; tiến hành kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là đòn bẩy để nâng cao chất lượng, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, đã đưa hoạt động thi đua của LLVT tỉnh đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng tốt hơn, hiệu quả ngày càng cao”.

Đáng chú ý trong các tiêu chí TĐQT, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung công tác xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên, tăng cường sự lãnh đạo đối với hai lực lượng này. Nhờ vậy, công tác xây dựng lực lượng DQTV phát triển rộng khắp, đến nay tỷ lệ DQTV toàn tỉnh đạt 1,7% so với dân số, chất lượng hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao; đã có 135/152 xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, 40/44 cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đạt khá…

Theo Đại tá Nguyễn Việt Dũng, phong trào TĐQT trong LLVT toàn tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, gắn với cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Do đó, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Những ngày qua, mặc cho thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất của huyện Phú Vang vẫn hăng say luyện tập “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực nắm chắc nội dung từng bài giảng, nâng cao chất lượng thực hành về kỹ thuật, chiến thuật, yếu lĩnh động tác…

Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ
Return to top