ClockThứ Năm, 26/05/2016 21:05

Tập đoàn Amata-Thái Lan tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương giới thiệu những tiềm năng, lợi thế địa hình, địa lý ở địa phương, cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hiện nay...

Chiều 26/5, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương có buổi tiếp Tập đoàn Amata-Thái Lan do ông Viboon Bromadit làm trưởng đoàn đến thăm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (phải) chia sẻ thông tin của Khu kinh tế CM-LC với ông Viboon Bromadit 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương giới thiệu những tiềm năng, lợi thế địa hình, địa lý ở địa phương, cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hiện nay; trong đó có Khu kinh tế mở Chân Mây-Lăng Cô (CM-LC) và các khu công nghiệp...

Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, với Khu Kinh tế tổng hợp CM-LC nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây, có hệ thống giao thông tốt, gần với hai sân bay quốc tế Phú Bài và sân bay Đà Nẵng, nằm giữa hai khu đô thị lớn là TP Huế và Đà Nẵng, có vịnh Lăng Cô được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, có cảng nước sâu Chân Mây... là những lợi thế nổi trội so với các địa chỉ khác ở khu vực miền Trung mà Tập đoàn Amata cần quan tâm, nghiên cứu đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực có thế mạnh của mình...

Ông Viboon Bromadit cho rằng, dù lần đầu tiên đến Thừa Thiên Huế nhưng rất ấn tượng về cảnh quan, con người thân thiện cũng như tiềm năng thế mạnh và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của địa phương. Dịp này, ông Viboon Bromadit và các thành viên trong đoàn đã cám ơn những thông tin lãnh đạo tỉnh chia sẻ và cho biết sẽ dành nhiều thời gian khảo sát, nghiên cứu và sớm trở lại Thừa Thiên Huế để xúc tiến, quan tâm hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực chủ lực của Tập đoàn Amata hiện nay đang đầu tư tại các đô thị lớn ở Việt Nam, như phát triển hạ tầng đô thị công nghiệp, khu công nghiệp sạch, công nghệ cao...

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top