ClockThứ Ba, 08/01/2019 14:17

Tập đoàn Banpu tham vọng bán 2 triệu tấn than cho Việt Nam

TTH.VN - Theo nguồn tin từ tờ ANN News, Banpu Plc – một công ty chuyên về giải pháp năng lượng tích hợp hàng đầu ở Châu Á – Thái Bình Dương đã có 2 năm thâm nhập sản phẩm vào thị trường than Việt Nam.

Ngập mỏ than ở Ấn Độ, nguy cơ nhiều người thiệt mạngKhí đốt tự nhiên là nguồn năng lượng lớn thứ hai thế giới vào năm 2030

Ảnh minh họa: Insajderi

Hiện công ty đang nhắm mục tiêu hoàn thành các thỏa thuận cung cấp hơn 2 triệu tấn than cho các khách hàng Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu than ngày càng tăng.

Phát biểu với báo giới, CEO của tập đoàn Banpu Somruedee Chaimongkol cho biết, Việt Nam là quốc gia thứ 10 mà Banpu xâm nhập thị trường để nắm bắt cơ hội phát triển kinh doanh tuyệt vời.

Cụ thể, Giám đốc Somruedee Chaimongkol cho hay, là một quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam đang chứng kiến nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao. Nhằm đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng của đất nước, trong đó than vẫn là nguồn phát điện chính, kế hoạch phát triển năng lượng chính thức của Việt Nam từ năm 2017 dự kiến sẽ chứng kiến nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng lên đến 130 GW vào năm 2030. Song hiện nguồn cung than của Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng, buộc nước này phải chọn phương án nhập khẩu.

Được biết vào năm 2018, Banpu đã bán tổng cộng 1,3 triệu tấn than cho Việt Nam. Vào năm 2019, tập đoàn cam kết sẽ nỗ lực đạt doanh số hơn 2 triệu tấn than xuất sang Việt Nam từ các quỹ tín thác và nguồn khách hàng đa dạng.

Nhằm mở rộng quy mô, khẳng định vị thế của Banpu trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán than, vào năm 2018, tập đoàn cũng vừa thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh để quản lý hoạt động buôn bán than bao gồm tiếp thị, dịch vụ khách hàng... Ngoài những cam kết phát triển kinh doanh bền vững, Banpu cũng khẳng định sẽ tập trung vào 3 giá trị cốt lõi bao gồm: tài nguyên năng lượng, sản xuất điện năng và kỹ thuật năng lượng tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác nhau ở châu Á – Thái Bình Dương.

Đan Lê (Lược dịch từ ANN News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

TIN MỚI

Return to top