ClockThứ Bảy, 30/03/2019 12:29

Tập huấn công tác ứng phó thảm họa thiên tai cho cán bộ cơ sở

TTH.VN - Từ ngày 21 đến 31/3, dự án "Trường Sơn Xanh" phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh mở khóa tập huấn phòng ngừa thảm họa cộng đồng cho thành viên cán bộ đoàn thể, công an, trưởng thôn và dân quân tự vệ xã Quảng Phước (Quảng Điền) và xã Phong Bình (Phong Điền).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnhDạy kỹ năng bơi và sơ cứu đuối nước cho học sinhNâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên ở Hương Trà

Tập huấn sơ cấp cứu khi nạn nhân gặp nạn đuối nước

Khóa tập huấn nhằm giúp các học viên trang bị những nội dung như dự báo những hiểm họa thường gặp ở địa phương; phương pháp lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa tại gia đình, cộng đồng; kỹ năng sơ tán và những việc cần làm khi sơ tán; kỹ thuật chằng chống nhà cửa an toàn vào mùa mưa bão; phòng chống cháy mùa khô; kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn, phòng ngừa thảm họa dành cho hộ gia đình…

Từ ngày 4 đến 18/4 tới, dự án và Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tập huấn cho cán bộ cơ sở tại xã Vinh Hải (Phú Lộc); Hương Phong (Hương Trà) và thị trấn Thuận An (Phú Vang). Sau các khóa tập huấn này, cán bộ đoàn thể các địa phương trên sẽ tiếp tục truyền đạt, hướng dẫn người dân tại cộng đồng biết cách lập kế hoạch, kỹ năng phòng ngừa thảm họa cho gia đình, cộng đồng nhằm chủ động ứng phó kịp thời khi có thiên tai, thảm họa xảy ra.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Trường Sơn Xanh" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ. Dự án được triển khai ở tất cả các huyện, thị xã trên địa bàn từ năm 2018 - 2020 với tổng số tiền viện trợ gần 10 triệu USD, tương đương khoảng 223 tỉ đồng. Mục tiêu chung của dự án nhằm bảo vệ đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu tại khu vực; cải thiện, đa dạng hóa sinh kế cho người dân địa phương và cộng đồng các dân tộc thiểu số...

Dự kiến, sau khi dự án hoàn thành, sẽ góp phần cải thiện sinh kế cho khoảng hơn 12.000 người hưởng lợi và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho khoảng 6.000 người dân; đồng thời nâng cao năng lực quản lý rừng cho các cơ quan quản lý, phục hồi ít nhất 240.000 ha rừng trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn:

Cứu hộ đưa nạn nhân đuối nước vào bờ

Kỹ năng sơ cứu nạn nhân tại hiện trường

Phương pháp an toàn ban đầu để đưa nạn nhân đến cơ sở y tế

Phương pháp phối kết an toàn khi vượt qua lũ chảy xiết

Đưa nạn nhân đến vùng an toàn

 Minh Văn (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Đưa sách đến với cộng đồng

Những năm qua, bên cạnh công tác phục vụ tại chỗ cũng như tổ chức các sự kiện về văn hóa đọc, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế còn triển khai việc đưa sách, báo về phục vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các đồn biên phòng, trại giam… với mong muốn đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ sách, báo của người dân.

Đưa sách đến với cộng đồng
Return to top