ClockChủ Nhật, 01/12/2013 18:19

Tập huấn kỹ năng giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

TTH.VN - Sáng 1/12, tại Trường cao đẳng Sư phạm Huế, đại diện Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge khu vực Đông Nam Á phối hợp Trung tâm Khảo thí tiếng Anh Cambridge VN503 tổ chức tập huấn “Phương pháp giảng dạy ngôn ngữ tích hợp và cách ra đề kiểm tra theo chuẩn quốc tế”.

70 học viên là giáo viên tiếng Anh thuôc Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên của Trung tâm Khảo thí VN503, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Học viên được bồi dưỡng kiến thức thông qua thảo luận về đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh theo phương pháp tích hợp 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đồng thời được bồi dưỡng, thực hành ra đề kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh, sinh viên theo chuẩn quốc tế.

Cùng ngày, tại Trường cao đẳng Sư phạm, Trung tâm khảo thí tiếng Anh Cambridge VN 503 tổ chức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cấp độ PET (B1 của khung trình độ năng lực ngôn ngữ châu Âu) cho 24 giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo và 4 giáo viên của Trung tâm EUC. Các học viên trên đã qua khóa bồi dưỡng nâng chuẩn ngôn ngữ tiếng Anh, khóa đầu tiên của Sở GD&ĐT với phương thức mới, được bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngôn ngữ, luyện tập kỹ năng…do chuyên gia quốc tế thuộc đại học Cambridge trực tiếp giảng dạy.

HG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top