Thể thao trong nước

Tập huấn võ cổ truyền trong các trường phổ thông khu vực miền Trung – Tây Nguyên

ClockThứ Ba, 18/09/2018 15:41
TTH.VN - Sáng 18/9, tại Trung tâm thể thao Huế khai mạc lớp tập huấn võ cổ truyền trong các trường phổ thông khu vực miền Trung – Tây Nguyên 2018. Lớp được tổ chức dưới sự phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Đưa võ cổ truyền vào giáo dục phổ thôngNgười phụ nữ duy nhất được truyền dạy Bạch hổ sơn quânLớp trẻ vùng cao mê võ cổ truyền

Hơn 100 võ sư, HLV, giáo viên tham dự lớp tập huấn tại Huế

Với 3 bài võ cổ truyền “Căn bản công pháp” thông qua hướng dẫn của 2 Đại võ sư: Lê Kim Hòa và Trương Văn Bảo (đồng Phó Chủ tịch LĐ Võ cổ truyền Việt Nam), lớp thu hút hơn 100 võ sư, huấn luyện viên, giáo viên chuyên trách giáo dục thể chất trong trường học khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

Học sinh Huế biểu diễn võ cổ truyền tại Phu Văn Lâu

Ông Cao Chí Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh đánh giá, lớp tập huấn là cơ sở để các học viên đẩy mạnh phong trào học sinh các trường phổ thông tập luyện võ cổ truyền, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực cũng như giáo dục nhân cách, đạo đức và văn hóa truyền thống trong học đường. 

Lớp tập huấn kết thúc ngày 23/9.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo

Từ ngày 5/3 đến 15/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các trường học có bán trú thuộc 25 xã nghèo.

​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo
Return to top