ClockThứ Tư, 11/08/2021 10:10
Nam Đông:

Tập trung chống hạn, cảnh giác nguy chơ cháy rừng

TTH.VN - Những ngày qua, nhiệt độ Nam Đông liên tục đạt các đỉnh mốc trong lịch sử, trong đó ngày 10/8 lên đến 40,1°C (vượt giá trị nhiệt độ cao nhất trong lịch sử tháng 8 tại Nam Đông là 39.7°C, xảy ra ngày 13/8/1994 và 40.0°C mới xảy ra trong ngày 8/8/2021).

7 vụ cháy rừng xảy ra trong một ngàyCơ bản khống chế cháy rừng ở TP. HuếNam Đông kịp thời khống chế đám cháy tại khu vực rừng tự nhiên

              Lực lượng chức năng tại Nam Đông tham gia chữa cháy rừng                                                       Ảnh: UBND huyện Nam Đông

Từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra 7 vụ cháy rừng tại các xã: Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Lộ, Thượng Nhật…

Huyện Nam Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và UBND xã, thị trấn tăng cường tuần tra, chuẩn bị lực lượng ứng trực, đề phòng các sự cố xảy ra. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chú ý, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng; tuân thủ quy định, quy trình đốt thực bì; nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và báo lực lượng chức năng khi đám cháy xảy ra, không để ngọn lửa bùng phát lớn, gây thiệt hại về tài sản, khó khăn cho công tác chữa cháy.

Tình trạng thiếu nước tưới cũng diễn ra ở một số diện tích canh tác vùng cao. Vấn đề này đã được UBND huyện lưu ý từ đầu năm và vận động, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các cây họ đậu, có tính chất chịu hạn tốt. Với diện tích chưa chuyển đổi, các phương án chống hạn, đảm bảo nước tưới cũng được lên kế hoạch sớm và triển khai để hỗ trợ nông dân

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (18/4), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top