ClockThứ Tư, 16/02/2022 13:49

Tập trung giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện A Lưới

TTH.VN - Sáng 16/2, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về công tác dân tộc và công tác giáo dục, đào tạo; rà soát một số nội dung liên quan chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình nông thôn mới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm, làm việc tại huyện A LướiBù lại những điều chưa làm được trong năm đã quaPhát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với sản phẩm OCOP

Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo UBND huyện A Lưới cho biết, kết quả thực hiện năm 2021 về công tác dân tộc đã hoàn thành việc tổ chức rà soát phân định các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025; các chương trình, chính sách dân tộc thực hiện trong năm 2021 được triển khai thực hiện đúng quy định, tiến độ. Trong công tác giáo dục - đào tạo, huyện A Lưới đã hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch đề ra và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh…

Lãnh đạo UBND huyện A Lưới kiến nghị, đề xuất tỉnh cần có chính sách duy trì việc hỗ trợ đối với hộ cận nghèo để tránh tình trạng tái nghèo trở lại sau khi hết thụ hưởng chính sách. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, các sở, ban, ngành liên quan cùng huyện A Lưới cần phối hợp chặt chẽ, lồng ghép tất cả các nguồn lực để giải quyết bài toán giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của huyện A Lưới và xây dựng nông thôn mới. Phải gắn quyết tâm với giải pháp quyết liệt, cụ thể cho từng hạng mục, từng nội dung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các cơ quan, ban, ngành trên cơ sở lĩnh vực phụ trách cần tập trung gắn với đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện A Lưới. Chính quyền địa phương cần làm rõ các nội dung đề án, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các phòng ban, địa phương để triển khai hiệu quả…

*Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đến thăm, làm việc và tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Quảng Nhâm

Phó Chủ tịch tỉnh khẳng định, tỉnh, huyện đã, đang và sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện cần thiết để hỗ trợ địa phương về mọi mặt. Chính quyền địa phương cần quan tâm các giải pháp để tạo sinh kế cho người dân, giúp người dân phát triển sản xuất để tăng thu nhập; mạnh dạn tham mưu huyện giải pháp để khai thác giá trị kinh tế dựa trên thế mạnh của địa phương…

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Thông tin doanh nghiệp:
Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry

Sau 4 năm thành lập, The Sentry hiện nay với 3 cơ sở hướng đến phát triển một cộng đồng dành riêng cho các nhà sáng tạo và doanh nhân công nghệ, đồng thời thu hút các nhân tài thế hệ trẻ của nước nhà.

Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Return to top