ClockThứ Năm, 11/03/2021 14:29

Tập trung tuyên truyền sâu, rộng về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

TTH.VN - Sáng 11/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3/2021 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngTrưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai đánh giá cao sự chủ động trong phòng, chống bão lũ của tỉnhTuyên truyền những thành tựu nổi bật của Ngành Tuyên giáo 90 năm quaĐẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Chí Quang chủ trì tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy chủ trì tại điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương. TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Chí Quang chủ trì tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế đã thông tin chuyên đề: “Công tác phòng, chống dịch COVID - 19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ/CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID - 19”; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin chuyên đề: “Chuyển đổi số Quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.  

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới trước đông đảo đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và cơ sở, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Khánh Hùng khẳng định, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian tới là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong đó, nhấn mạnh đến những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; làm rõ những khái niệm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 2 tháng năm 2021 của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng gắn với Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19; về thông tin đối ngoại và những ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hạ tầng đồng bộ cho thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án (DA) hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông nhằm quy hoạch tốt không gian đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng đạt chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Hạ tầng đồng bộ cho thành phố trực thuộc Trung ương
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2024

Ngày 18/1, tại Công viên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (huyện Quảng Điền), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện 2024 cấp Trung ương; phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2024
Return to top