ClockThứ Năm, 12/11/2020 15:22

Tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã chỉ đạo như vậy khi làm việc với Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy vào sáng 12/11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; kiện toàn tổ chức, cơ sở Đảng và nhân sự sau Đại hội Đảng bộ TX lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mớiPhó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại huyện Phú LộcTập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sởTuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống bão số 5

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã chỉ đạo tại buổi làm việc

Kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Hương Thủy - Lê Ngọc Sơn cho biết, về kinh tế, giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2020 là 27.730 tỷ đồng (đạt 92,3% KH). Tuy nhiên, các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thị xã bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên doanh thu giảm sâu.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 539,2 tỷ đồng (đạt 120,8% dự toán); tổng chi ngân sách thực hiện (tính đến 31/10/2020) đạt 594,2 tỷ đồng (bằng 98,6% dự toán). Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là đối với các công trình dự án trọng điểm như: Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ – La Sơn, đường dây 500Kv Quảng Trạch – Dốc Sởi...

Đảng bộ TX. Hương Thủy đã kịp thời kiện toàn bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Bộ máy UBND thị xã và các phường, xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên. Kết quả Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng đã bầu được 287 đồng chí, số cấp uỷ viên tái cử là 216 đồng chí (chiếm 75,26%); số cấp ủy tham gia lần đầu là 71 đồng chí (chiếm 24,74%); cấp ủy trẻ đạt 14,6%; nữ 23,7%, tuổi bình quân là 40 tuổi. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVI gồm có 39 đồng chí đảm bảo 3 độ tuổi, có 1/3 cấp ủy viên tham gia lần đầu, có tính kế thừa, phát triển, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ. Về kiện toàn tổ chức, cơ sở Đảng và nhân sự từ sau Đại hội Đảng bộ TX lần thứ XVI đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành các Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình làm việc toàn khóa và kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử; chỉ đạo thực hiện quy trình củng cố, kiện toàn kịp thời các chức danh chủ chốt chính quyền các phường, xã: Thủy Lương, Thủy Châu, Thủy Tân, Thủy Phù, Thủy Bằng, Thủy Vân, Phú Sơn. Riêng một số chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn sẽ kiện toàn vào phiên họp HĐND xã vào cuối năm 2020.

“Ngay sau khi có Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thị ủy đã họp phiên đầu tiên để phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ; các Ban, UBKT, Văn phòng Thị ủy theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; kịp thời kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy nhiệm kỳ 2016 – 2021, Trưởng phòng Tư pháp thị xã; thực hiện quy trình điều động bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thị ủy; quy trình điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng LĐ-TBXH TX và đang thực hiện quy trình nhân sự cấp trưởng, phó một số phòng, ban đảm bảo đúng quy định”, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hương Thủy – Đỗ Xuân Giao báo cáo thêm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TX. Hương Thủy trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID - 19 và bão lụt, nhưng Đảng bộ TX. Hương Thủy đã có 10/16 chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 đạt và vượt kế hoạch.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ TX, Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng và kiện toàn một số chức danh chủ chốt của thị xã theo đề án; kịp thời ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn cũng chỉ rõ: Tiềm năng, lợi thế của TX còn rất lớn, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng, cần tiếp tục rà soát tổng thể, cái gì là lợi thế của địa phương, từ đó thu hút các nguồn lực để phát triển. 

Có chính sách thu hút nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực nhất là về kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Hương Thủy phải luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất để cùng nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tiếp tục tổ chức sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; chuẩn bị nhân sự và các điều kiện liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường nắm chắc tình hình, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, vì đây là lực lượng gần dân, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở nhanh và kịp thời nhất.

Do vậy, cần có sự lựa chọn cán bộ, phân công trách nhiệm và thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững về chuyên môn để kịp thời giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ TX đến cơ sở có năng lực chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm giàu từ nghề truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã khẳng định và bày tỏ niềm phấn khởi khi thực tế kiểm tra tình hình phát triển kinh tế của người dân bằng nghề truyền thống trên địa bàn xã Phú Mậu (TP. Huế) vào chiều 19/1

Làm giàu từ nghề truyền thống
Nhận thức phải đồng đều trong bảo vệ môi trường

Sáng 26/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như trên tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải (viết tắt là Chỉ thị 24-CT/TU) và gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng (viết tắt là Chỉ thị 07-CT/TU).

Nhận thức phải đồng đều trong bảo vệ môi trường

TIN MỚI

Return to top